Công ty thực phẩm chức năng Herbalife bị xâu xé

15.5953
Cuộc chiến liên quan tới công ty thực phẩm chức năng Herbalife đã đạt tầm cao mới, khi có tin một quỹ đầu cơ đã mua lại một lượng lớn cổ phần của công ty.

Cổ phiếu của Herbalife khi đóng cửa giao dịch đã tăng thêm 7,54%, đạt mức 41,24 USD, theo sau các tin tức nói rằng quỹ đầu cơ Third Point thuộc sở hữu của Daniel Loeb đã mua 8,9 triệu cổ phiếu của công ty, tức bằng 8,24% cổ phần.

Trong động thái được các báo tài chính gọi là một cuộc chiến giữa các gã khổng lồ quỹ đầu cơ, Loeb đã tiến hành mua lại cổ phần của Herbalife vài tuần sau khi công ty Quản lý tài chính Pershing Square của William Ackman làm điều tương tự.

Ackman nói rằng Herbalife đã thực hiện hoạt động lừa đảo theo cấu trúc kim tự tháp. Hồi tháng 12 năm ngoái, Herbalife đã thiệt hại tới 30% giá trị cổ phiếu khi Ackman công khai chỉ trích công ty này.

Herbalife bán các loại thực phẩm chức năng và ăn kiêng thông qua một mạng lưới phân phối rộng rãi ở 80 quốc gia.

Nhưng Ackman nói rằng Herbalife kiếm tiền không phải thông qua việc bán hàng mà bằng hình thức bán hàng đa cấp - thông qua việc liên tục tuyển mộ các nhà phân phối mới. Họ chỉ ra rằng khoảng 1,9 triệu người tham gia bán hàng của Herbalife thực tế đã mất đi 3,8 tỷ USD kể từ khi công ty thành lập hồi năm 1980.

Động thái của Loeb nhằm vào Herbalife hiện chưa được làm rõ, cũng như việc liệu nó có liên quan gì tới lợi ích của Ackman hay không. Loeb đã từng sử dụng thế đa số về cổ phiếu ở nhiều công ty khác nhau để gây nên các sức ép về mặt quản lý.

Herbalife đã bác bỏ cáo buộc của Ackman và có kế hoạch đệ trình lời giải thích chính thức trước các nhà phân tích và đầu tư.


Thương hiệu Herbalife từng xuất hiện trên áo đấu của LA Galaxy khi David Beckham chơi cho đội này (Nguồn: AFP)

Tờ Wall Street Journal cho biết song song với đó, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đã mở một cuộc điều tra vào Herbalife. Tuy nhiên SEC đã từ chối bình luận về thông tin này./.
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]