Cú sốc từ “nhà đạo đức học” Thierry Henry

Giới hâm mộ bóng đá nhìn chung đã bị… sốc khi Thierry Henry bất ngờ lên giọng đạo đức khuyên Chicharito nên ăn mừng với Ronaldo hơn là chạy ra cột cờ góc và bộc lộ cảm xúc một cách vỡ òa.

15.613

Thierry Henry

“Tôi nghĩ anh ta cần phải quay lại và cám ơn  Ronaldo. Với tôi đấy là bàn thắng của Ronaldo. Vậy mà anh ấy lại ăn mừng như thể đấy là bàn thắng trong một trận chung kết World Cup vậy. Nên quay lại mà ăn mừng với Ronaldo thì hơn”.
THIERRY HENRY (2 lần VĐ Premier League, 3 FA Cup, 2 Community Shield cùng Arsenal, 2 lần VĐ La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp TBN, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup cùng Barcelona)

Bất ngờ vì khi còn thi đấu, Henry nổi tiếng là chả bao giờ ăn mừng với đồng đội. Thậm chí trong đá số trường hợp, anh còn chả buồn… ăn mừng, gương mặt anh vênh lên thách thức hoặc lạnh lùng đến vô cảm.


Việc Henry không chịu ăn mừng sau khi ghi bàn đã nhiều phen làm rộ lên những tranh luận. Và Henry cũng có những phát ngôn rất sốc để giải thích cho việc ấy. Anh bảo: “Ghi bàn là công việc của tôi, tôi không có thói quen cười khi đang làm việc”. Sau này, Mario Balotelli có dùng lại cách giải thích này, nhưng rõ ràng nó là “bản quyền” của “Titi”.

Chicharito bùng nổ cảm xúc sau khi ghi bàn từ pha dọn cỗ của Ronaldo ở phút thứ 88 giúp Real giành thắng lợi với tổng tỷ số 1-0 trước Atletico để vào bán kết Champions League lần thứ 5 liên tiếp

Người ta ngạc nhiên một phần nữa cũng vì thuở còn thi đấu, Henry cũng nổi tiếng là người “bất chấp thủ đoạn” để đạt được mục đích. Có lẽ chưa ai quên được hành động dùng tay, không chỉ 1 mà những 2 lần để giữ bóng trong cuộc trước khi chuyền vào trong tình huống mà Pháp ghi bàn để loại đội tuyển CH Ireland trong trận play-off giành vé dự VCK World Cup 2010.

Võ sĩ Cathal Pendred của bộ môn MMA ngay lập tức đáp trả Henry thông qua lời bình luận trên Twitter: “Thật khó tin khi Thierry lại chỉ trích một người ăn mừng bàn thắng hợp lệ trong khi chính anh ta ăn mừng một bàn gian dối”.

Cựu tiền đạo Anh Stan Collymore thì nói: “Đấy là một sự bùng nổ về mặt cảm xúc. Tôi thật sự sửng sốt khi Henry, người đã ghi được rất nhiều bàn thắng quan trọng trong sự nghiệp, lại có một phát biểu như thế trong khi chính bản thân anh ta biết được cảm giác ghi bàn là sung sướng như thế nào”.


Trong khi đó, cây bút Grant Wahl của Sports Illustrated thì chỉ ra một chi tiết quan trọng: Chicharito đã có một trận đấu hết sức tận tụy và đồng đội. Trước khi ghi bàn thắng quý giá, anh còn tham gia tích cực vào việc phòng ngự, di chuyển không biết mệt mỏi để kéo dãn hàng phòng ngự của Atletico mà bằng chứng là anh đã bị căng cơ do quá tải ngay sau khi ghi bàn. 

Đấy rõ ràng là một bình luận rất xác đáng. Chicharito vừa ghi được bàn thắng có thể nói là quan trọng nhất sự nghiệp của anh. Nó chứng tỏ anh vẫn còn giá trị sau suốt mùa bóng dài chỉ có thể ngồi dự bị, nó chứng tỏ Florentino Perez mang anh về không chỉ vì ông muốn làm kinh tế tại Mexico. Ghi bàn vào đúng lúc mà tất cả mọi người đều hoài nghi mình, không vỡ òa cảm xúc mới lạ.

Lời chỉ trích của Henry, dù nhìn từ góc độ nào, cũng là quá cay nghiệt với một cầu thủ đàn em. Có vẻ như Henry, trên tư cách là một BLV được Sky Sports trả bộn tiền, đã buộc phải đưa ra những phát ngôn ngược chiều hòng tạo ra hiệu ứng, qua đó cho thấy mình đáng với đồng tiền bát gạo mà đài truyền hình khổng lồ kia đã trả cho.

NHỮNG PHÁT NGÔN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC
Zinedine Zidane: “Tôi thích Hazard cũng nhiều không kém gì Ronaldo và Messi. Tôi thích mọi thứ mà cậu ấy thể hiện trên sân, cách cầm bóng, di chuyển cũng như đối chọi với áp lực. Cậu ấy tiến bộ theo từng năm và tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu dừng lại.”  

Simon Johnson (Evening Standard) Lời bình: “Tiền vệ người Bỉ nhiều khả năng sẽ đoạt được danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League trong mùa. Anh vừa ký hợp đồng 5 năm rưỡi với Chelsea hồi tháng 2. Nhưng Real Madrid cho thấy họ có một lịch sử thực hiện những thương vụ ngỡ như không tưởng, trong đó có 3 ngôi sao hàng đầu Premier League là Ronaldo, Gareth Bale và Luka Modric. Mặc dù Hazard đang nhận lương 200.000 bảng/tuần tại Chelsea, Real không hề e ngại trong việc phá vỡ quỹ lương để lôi kéo Hazard”.

Lời bình của BĐ&CS: “Perez là tên trộm Arsene Lupin, lời của Zidane chính là bức thư báo trước sẽ trộm Hazard. Nếu họ muốn rào Hazard với giá chuyển nhượng cao, Real sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng qua mọi thời đại. Nếu họ trả lương cho Hazard cao nhất Premier League, Real sẽ trả cho Hazard cao nhất thế giới. Nếu họ làm một cái cũi và nhốt Hazard lại, Real sẽ chế chìa khóa vạn năng để giải cứu Hazard ra”.

Những phản ứng khác
Mark Ogden, phóng viên báo Telegraph: “Thật kỳ quái khi Henry lại đưa ra bình luận như thế về Chicharito. Ghi một bàn thắng muộn để ấn định chiến thắng trong một trận derby giữa lòng Champions League, tại sao không được ăn mừng”. 


Musa Okwonga, nhà thơ, nhạc sĩ, cộng tác viên của nhật báo Independent:“Thierry Henry phải hết sức cẩn trọng với những phát ngôn của mình sau khi trở thành bình luận viên bởi nó có thể phá hỏng những di sản mà anh ấy từng gầy dựng khi còn là cầu thủ”. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]