Cúm A/H1N1: Nguy cơ châu Á trở thành ổ dịch mới

Dân trí Các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh ở châu Á đã không kiềm chế được đà lây lan của virut cúm A/H1N1 khi số ca khẳng định nhiễm ở Nhật Bản là gần 300 và Philippines xác định có dịch. Tại Bắc Mỹ, Mexico và Mỹ liên tiếp thông báo những ca tử vong mới.

15.6215
 
Người Đài Loan (Trung Quốc) mang khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng.

Nguy cơ ổ dịch mới ở châu Á

Cho dù có kinh nghiệm từ đối phó với dịch SARS năm 2003 rồi dịch cúm gia cầm sau đó một năm, nhưng diễn biến tình hình trong những ngày gần đây, đặc biệt là tại Nhật Bản, cho thấy là những hàng rào phòng chống đã không ngăn cản được sự lây lan của cúm A/H1N1. Nguy cơ châu Á trở thành một ổ dịch lớn trên thế giới sau vùng Bắc Mỹ đang càng lúc càng khiến cho giới lãnh đạo khu vực lo ngại. 

Tính đến sáng nay, 22/5, số bệnh nhân được khẳng định nhiễm dịch tại Nhật Bản, nước bị tác hại nặng nề nhất châu Á, đã lên đến 293 trên toàn quốc - một đà tăng cực nhanh vì vào cuối tuần trước, số người bị cúm chỉ khoảng vài chục. Nhật Bản đang trở thành một điểm nóng khi đứng thứ 4 trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất cúm A/H1N1. Điều đáng lo ngại hơn cả là sau các ổ dịch tại các tỉnh Hyogo, Osaka, Shiba, đến lượt khu vực Tokyo bị virut tấn công với một trường hợp thứ hai được xác nhận hôm qua.

Bên cạnh đó, diễn biến tại một số nước châu Á khác cũng cần phải quan tâm, như tại Trung Quốc. Theo thống kê của Tổ chức Y Tế Thế Giới, nước này có 8 bệnh nhân. Dịch cũng đã lan đến các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và lãnh thổ Đài Loan.

Nước mới nhất trong khu vực  xác định có dịch là Philippines - bệnh nhân là một bé gái 10 tuổi vừa có chuyến đi về từ Mỹ và Canada. 

Tuy nhiên, giới chức y tế xác định tất cả các trường hợp nhiễm bệnh ở châu Á đều nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng và cho đến nay chưa có ca tử vong nào ở châu Á. Dù vậy, điều khiến các chính quyền lo ngại hơn chính là tác hại của dịch bệnh đối với nền kinh tế khu vực, với các hoạt động du lịch hay kinh kinh doanh bị ngưng trệ. Tình hình thực tế tại Nhật Bản trong mấy ngày qua có thể dự báo cho nguy cơ này. 

Thế giới: Số ca nhiễm vượt 11.000

Trong thông báo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca cúm A/H1N1 trên thế giới đã tăng mạnh và vượt mức 11.000.

Có thêm 3 ca tử vong được WHO xác nhận ở Mexico, tâm điểm của vụ bộc phát, trong khi Mỹ báo cáo có thêm hai ca tử vong, một bé trai 13 tuổi ở bang Arizona và một thanh niên 21 tuổi ở bang Utah. 
 
Mỹ là nước có số ca lây nhiễm cao nhất, với gần 6.000 ca được khẳng định, trong khi Mexico có số tử vong cao nhất với 75 người chết. 

Tuy nhiên, thủ đô Mexico City hôm qua đã hạ mức cảnh báo cúm A/H1N1 từ màu vàng xuống màu xanh. Thị trưởng thành phố, ông Marcelo Ebrard tuyên bố người dân thủ đô “giờ có thể thư giãn” vì không có ca nhiễm mới nào được thông báo trong tuần qua. Theo ông, thay đổi này có nghĩa là nguy cơ lây lan đã thấp, tình hình đã được kiểm soát và hình ảnh những người dân mang khẩu trang “có thể được coi là chuyện quá khứ”. 

Hiện số người nhiễm bệnh trên toàn Mexico được xác định là hơn 3.800 người.

 
Nguyễn Viết
Tổng hợp


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]