Cũng cần phải nghiên cứu “dị ngữ”

(NLĐO)- Ngôn ngữ được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau (theo không gian và thời gian). Bất cứ ngôn ngữ nào còn được sử dụng đến ngày nay, trên báo đài hay các phương tiện thông tin đại chúng khác, thì đều được gọi là "sinh ngữ".

15.5981

Sinh ngữ tức là thứ ngôn ngữ đấy còn sống, tồn tại và phát triển. Nó khác với "tử ngữ", tức thứ ngôn ngữ đã bị mai một. Một khi đã "sống và tồn tại" thì ngôn ngữ đấy tất phải thay đổi theo thời gian và không gian, nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của con người.

 Tiếng Việt của chúng ta cũng không nằm ngoài qui luật đấy. Ngoài ra, các qui định, luật lệ của ngôn ngữ như văn phạm, chính tả... tất thảy đều đi sau việc ngôn ngữ đấy đã được ứng dụng trong thực tế như thế nào.

Điều này có nghĩa, thực tế giao tiếp của con người qui định qui tắc và luật lệ cho ngữ chứ không phải ngôn ngữ qui định cách thức giao tiếp và thông tin của con người.

Vì lẽ đấy, chúng ta không thể đem các qui định của ngôn ngữ ra làm chuẩn mực cho các hiện tượng giao tiếp mà con người đã chấp nhận trong thực tế được. Vì vậy, tất cả những gì được xem như là "dị ngữ", nhưng đã được cộng đồng chấp nhận, thì thứ "dị ngữ" đấy cũng nên được xem xét để đưa vào từ điển Tiếng Việt vậy.

Hồng Khánh ([email protected])
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]