Cùng chuyên gia chăm sóc làn da ngày hè!

Nhận được những yêu cầu từ các độc giả nưa, Báo điện tử Dantri có buổi trao đổi với chị Phương Vi, chuyên gia tư vấn của ngành hàng chăm sóc da của Unilever, về các phương pháp bảo vệ và chăm sóc làn da trong những ngày nắng nóng này.

15.5743

PV: Lời đầu tiên, xin cảm ơn chịvề buổi gặp mặt và trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Xin phép được hỏi chị, chịcảm nhận sao về sự thay đổi khí hậu mùa hè nay?

Vâng, trước hết cho phép tôi gửi lời chào tới tất cả các độc giả của báo điện tử Dân trí. Quả thật là những năm gần đây mà đặc biệt là năm nay, thời tiết ngày càng có những thay đổi mang tính khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nhiệt độ tăng quá cao và theo dự báo thì tình trạng này sẽ còn kéo dài trong những năm tới và trên diện tích toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt nam. Vấn đề ở đây là cơ thể chúng ta sẽ chậm thích ứng với những thay đổi đó nếu như chúng ta không quan tâm chăm sóc sức khoẻ ngay cho làn từ hôm nay. Chăm sóc da ngày nay không chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn phản ảnh tình trạng sức khoẻ của chúng ta.

PV: Rất nhiều những thắc mắc của các độc giả đã được gửi tới tuần qua mà chủ yếu là từ các chị em phụ nữ về thời tiết hiện tại và làn da. Chị có thể cho biết những vấn đề liên quan trực tiếp tới làn da của phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng với tình trạng nắng nóng như hiện nay không ạ?

Môi trường sống và sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ và làn da của ch ú ng ta. Trong đó, ánh nắng mặt trời có sự ảnh hưởng lớn gây nên nhiều hư tổn cho làn da, đặc biệt là vấn đề sắc tố da. Theo nghiên cứu mới nhất, làn da phụ nữ Việt Nam nói riêng và Châu á nói chung khá nhạy cảm với tia tử ngoại UVA từ ánh nắng mặt trời, dẫn đến tình trạng thâm nám tiềm ẩn từ bên trong và dần dần trở thành các vết thâm nám khó trị trên bề mặt da nếu như không được bảo vệ và chăm sóc da đúng cách & thường xuyên. Điều đáng lo ngại là tia UVA chiếm 90% lượng tia ngoại tử tác động sâu vào da so với tia UVB và chúng có thể xuyên qua các lớp bảo vệ da thông thường, ngay cả khi trời mưa hay đang ngồi trong xe hơi…. mà ít ai hiểu rõ về điều này.

PV: Các phương pháp tránh nắng nóng truyền thống hay được phụ nữ Việt Nam sử dụng như găng tay, các loại mũ và quần áo chống nắng hạn chế được bao nhiêu các loại tia này?

Ở các nước khác trong khu vực, bảo vệ da chống nắng đã trở thành điều kiện cần trong quá trình chăm sóc da, đặc biệt là dưỡng trắng da. Tại Việt Nam, tỉ lệ đó vẫn còn hơi giới hạn vì có nhiều quan niệm khác nhau về chống nắng bảo vệ da và một số rào cản do vấn điều kiện môi trưởng như mụi bẩn, ô nhiễm. Như đã đề cập phía trên, các quan niệm đó không sai nhưng chưa đủ để bảo vệ da chống nắng toàn diện. Ngày nay, công nghệ khoa học trong lĩnh vực chăm sóc da ngày càng phát triển, đã mang đến cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn và phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau. Do đó, chỉ cần nắm vững một số kiến thức nhất định, bạn sẽ dễ dàng trong việc sỡ hữu làn da trắng đẹp, mịn màng.

PV: Giải pháp tối ưu nào cho vấn đề này thưa chị?

Để lựa chọn sản phẩm chăm sóc da có khả năng chống nắng tối ưu, bạn cần lưu ý những điểm sau :
 
- Phải có khả năng chống nắng toàn diện, nghĩa là bảo vệ da được khỏi UVA,UVB
 
- Lựa chọn chỉ số chống nắng phù hợp : nếu như chống tia UVB bạn có thể lựa chọn SPF15-SPF20 là tương thích. Riêng chỉ số chống tia UVA thì càng cao càng tốt. Mức cao nhất trên thị trường hiện nay là UVA Four Star – đây là chỉ số chống tia UVA với cường độ cao nhất từ trước đến nay chi ở mức PA+++. UVA Four Star không chỉ dừng lại ở việc chống nắng mà còn giúp ngăn chặn được vết thâm nám tiềm ẩn xuất hiện từ bên trong da.

- Ngoài ra, khi lựa chọn sản phẩm bạn nên lưu ý đến chất kem mịn thấm nhanh, không gây nhờn dính khi sử dụng ban ngày sẽ tạo cảm giác dễ chịu cho bạn khi sử dụng và dần dần trở thành một thói quen tốt trong việc bảo vệ da.

PV: Sử dụng sản phẩm này như thế nào để tạo được hiệu quả cáo nhất?

Cường độ nắng mạnh nhất vào khoảng từ 10h sáng đến 3h chiều. Tuy nhiên vào mùa hè thì cường độ ánh nắng sẽ trở nên gay gắt hơn vào nhiều thời điểm trong ngày. Do đó, bạn cần sử dụng sản phẩm chống nắng trước 10phút và thoa lại sau khi hết thời gian chống nắng. Kết hợp với khẩu trang, mũ rộng vành, găng tay cũng sẽ giúp hạn chế được sức nóng của ánh nắng tác động lên da.

Chúc các bạn có một làn da trắng rạng ngời không tì vết!

Xin cảm ơn chị!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]