“Cuộc hôn nhân” nổi tiếng giữa âm nhạc và điện ảnh

(Sao ngoại) - Nhà sản xuất lừng danh “có mái tóc bờm xờm” Brian Grazer sẽ kết hôn với người bạn gái lâu năm của ông, nữ nghệ sĩ dương cầm người Việt Nam Nguyễn Thị Châu Giang.

15.5971

(Phunutoday) - Nhà sản xuất lừng danh “có mái tóc bờm xờm” Brian Grazer sẽ kết hôn với người bạn gái lâu năm của ông, nữ nghệ sĩ dương cầm người Việt Nam Nguyễn Thị Châu Giang.  

Nguyễn Thị Châu Giang và Brian Grazer tại lễ trao giải Oscar.

Nguyễn Thị Châu Giang là người đẹp thuộc Top 10 Hoa hậu Việt Nam 1990, chị là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Mỹ. Còn Brian Grazer là một trong 100 người có quyền lực nhất thế giới năm 2007 do tạp chí Time bình chọn.

Nguyễn Thị Châu Giang và Brian Grazer cùng với cặp đôi Clint Eastwood,  Adrien Brody và Tổng thống Mỹ Barack Obama
 Tờ tin Page Six khẳng định cặp đôi này đã chính thức đính hôn ngày 18/4 sau 5 năm gắn bó.  
Nguyễn Thị Châu Giang và Brian Grazer cùng với nữ minh tinh Blanchett và cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt.
 

Chị hãnh diện khi để lộ chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương và tiết lộ nhà tạo mẫu Valentino, người thường thiết kế trang phục cho chị trong các buổi hoà nhạc, sẽ đảm nhận việc thiết kế váy cưới. 

 

Brian với vai trò nhà sản xuất của bộ phim "Frost/Nixon" cùng Châu Giang tại lễ trao giải diễn viên thường niên lần thứ 15 của 2009. Ảnh: Reuters

“Tôi sẽ soạn riêng cho đám cưới của mình thật nhiều bản nhạc đặc biệt.”- Châu Giang chia sẻ. 

 
Brian với tượng vàng Oscar cho phim The Beautiful Mind, 2001

Về Châu Giang

1980, Châu Giang bắt đầu học piano, ban đầu là với nghệ sĩ Thái Thị Sâm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó là GS - TS Trần Thu Hà, TS La Thương.

1983, 11 tuổi đã tham gia biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

1992, cô được chính phủ Indonesia mời sang biểu diễn trước các khách mời là quan chức nước này và đông đảo các khách mời là hoàng gia châu Âu.

1994, theo học một chương trình đặc biệt tại Đại học Juilliard (Mỹ)

1995-1997, học Trường Âm nhạc Manhattan (Mỹ). Châu Giang là sinh viên Việt Nam duy nhất tại đây.

www.afov.org), nhằm vun đắp cho mối quan hệ văn hóa hữu nghị hai nước. 

2010, các tác phẩm viết cho piano của chị được công diễn tại Nhà hát Stanley Kaplan và Trung tâm Lincohn (Mỹ). 

Hiện nay, Châu Giang sống tại New York và Los Angeles, tham gia trình diiễn viết nhạc cho các dàn nhạc và vẽ tranh. Chị từng biểu diễn tại nhà hát Steinway (New York), Nhà hát Disney (Los Angeles). 

Về Brian Grazer



Thương hiệu là mái tóc dựng đứng hơi lập dị, ông đặc biệt thích những chiếc cà-vạt loại nhỏ những năm 80.

Sở hữu những ngôi nhà như tòa lâu đài gần bờ biển Pacific Palisades, nguyên là nhà của ngôi sao quá cố Gregory Peck cùng hai căn hộ ở Malibu và Hawaii (Mỹ).

Những bộ phim ấn tượng do Brian Grazer sản xuất: Apollo 13 (1995), Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000), American Gangster (2007), Changeling (2008).

2001, Brian Grazer  nhận giải thưởng "David O. Selznick" cho thành tựu trọn đời từ Hội Các nhà sản xuất phim Mỹ.

2003, đứng 17 trong số những người quyền lực nhất Hollywood.

2007, là 1 trong 100 người quyền lực nhất thế giới (Time). Ông đứng thứ 11 trong 50 người thông minh nhất Hollywood (tờ EW). Và theo thống kê của tạp chí Forbes, Brian Grazer kiếm khoảng 35 triệu USD mỗi năm.

2010, Brian Grazer  và Ron Howard vinh dự nhận giải thưởng Nhân đạo Simon Wiesenthal.

  •  tổng hợp từ NYPost/ Mốt & Cuộc sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]