Cuộc trưng bày kỳ dị về cơ thể người

Những ngày hạ tuần tháng 8 vừa qua, một cuộc trưng bày kỳ lạ và độc đáo đã diễn ra ở bang Florida (Mỹ), với đối tượng trưng bày là 20 xác người và 260 bộ phận cơ thể người được xử lý như còn nguyên dạng. Sinh hoạt đặc biệt này kéo dài đến tháng 2-2006 và đang phá kỷ lục về số người tham quan

0
Bước vào gian phòng triển lãm mang tên Bodies: The Exhibition (Triển lãm cơ thể người), một trong những “tác phẩm” khiến khách tham quan có thể... giật mình là cơ thể một người đàn ông đã được bóc hết lớp da, làm lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn, hai cánh tay gập lại, chân giơ ra phía sau trong tư thế sắp sửa đá tung một quả bóng tròn ra phía trước. Hầu hết những gì họ nhìn thấy: thịt, xương, mắt mũi, tay chân... đều là đồ thật, chỉ có chất silicon lỏng dùng thay thế máu và các chất dịch cơ thể là giả. Cách đó không xa là hai nửa cơ thể của một người đàn ông khác được chẻ đôi theo chiều dọc, với đầy đủ nội tạng: tim, gan, dạ dày, ruột... và cả tinh hoàn; tất cả nằm đúng theo vị trí của chúng trong cơ thể. Trong khu vực trưng bày bộ phận cơ thể người, một trong những bộ phận gây ấn tượng mạnh cho người xem là hai lá phổi xám xịt của một người nghiện thuốc lá đã hun hàng tấn khói đen vào cơ quan hô hấp đáng thương này. Lại còn có cả một lát cắt mỏng của lồng ngực theo chiều ngang, để lộ quả tim nằm giữa hai lá phổi, tất cả được bao bọc bằng khung xương lồng ngực và xương cánh tay trên. Sự quái dị của cuộc trưng bày đã thu hút một số khách tham quan kỷ lục: Chỉ trong bốn ngày đầu tiên đã có đến 12.000 người vào thăm, phá vỡ kỷ lục từng lập được tại cuộc trưng bày về tàu Titanic diễn ra vào năm 2003. Một trong những ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là diện mạo của những xác người đang được trưng bày ở cuộc triển lãm. Họ là những người Trung Quốc chết vô thừa nhận, được Phòng Thí nghiệm chất dẻo Đại học Y khoa Đại Liên bảo quản, xử lý theo các tiêu chuẩn khoa học và cung cấp cho Viện Bảo tàng khoa học và công nghiệp Florida để tổ chức cuộc trưng bày. Không riêng gì Florida, Đại học Đại Liên nhận cung cấp những sản phẩm độc đáo này cho các cơ sở trưng bày trên khắp thế giới. Theo cách giải thích của ban tổ chức, cuộc trưng bày Bodies: The Exhibition nhằm mục đích giáo dục, giúp cho khách tham quan, nhất là thành phần sinh viên - học sinh hiểu được một cách tường tận cấu tạo bên trong một cơ thể người theo đúng nghĩa các từ "bằng xương bằng thịt” - đồng thời nhận chân những tác hại của rượu, thuốc lá như thế nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách giải thích này. Nhà khoa học Romrell thuộc Hội đồng Giải phẫu học Florida (FAB) cho rằng ngoài tác dụng giáo dục, cuộc trưng bày còn có những sản phẩm đi ra ngoài ý hướng tốt đẹp đó, mà theo ông hình tượng người đàn ông trong tư thế đá bóng là một ví dụ. Nó mang lại sự ghê rợn hơn là giáo dục và người ta có thể giáo dục người xem bằng những hình tượng "nhẹ nhàng" hơn thế. Ngoài ra, chi phí 25 triệu USD cho cuộc trưng bày cũng là một vấn đề gây sự xì xầm của dư luận; điều đó có nghĩa là túi tiền của khách tham quan phải hao hụt một ngân khoản không nhỏ cho việc thụ hưởng một nhu cầu tinh thần lạ lẫm. Các nhà luật học thì quan tâm đến khía cạnh pháp lý của vấn đề, cho dù đó là pháp lý của... người chết. Họ cho rằng làm như vậy, Đại học Y khoa Đại Liên và Viện Bảo tàng khoa học và công nghiệp Florida đã không có sự chấp thuận trước của người chết hay thân nhân của họ, cho dù đó là những xác chết vô thừa nhận, nghĩa là không ai biết gì về tông tích của họ .

Dù gì thì cuộc trưng bày cơ thể người tại Viện Bảo tàng khoa học và công nghiệp Florida cũng đang thu hút đông đảo khách tham quan và nói như người phát ngôn của cơ quan này là hãy nhường sự phán đoán cho người xem, chính họ mới quyết định sự thành bại của một ý tưởng lạ kỳ như thế.

(Theo Kiến thức ngày nay)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]