Cứu bé gái nghèo nhiều bệnh tật

Bé gái có cái tên rất đẹp Thái Nhã An mới 15 tháng tuổi nhưng đã có tới 14 tháng nằm viện. Mới sinh được vài ngày thì bé bắt đầu bị tím tái rồi suy hô hấp thiếu oxy dẫn tới bại não.

15.6093

TIN BÀI KHÁC:









9 tháng 20 ngày bé mới chào đời bằng phương pháp sinh mổ khi nước ối đã cạn. Mới 15 tháng tuổi bé đã mắc kèm theo nhiều chứng bệnh bại não, nang ống mật, mất khả năng nuốt. Nguyên nhân có thể do bé đã hít phải nước ối và phân su khi còn trong bụng mẹ do sinh trễ ngày.

Bé gái có cái tên rất đẹp Thái Nhã An mới 15 tháng tuổi nhưng đã có tới 14 tháng nằm viện. Mới sinh được vài ngày thì bé bắt đầu bị tím tái rồi suy hô hấp thiếu oxy dẫn tới bại não.

Từ ngày sinh ra cho tới nay bé hầu như không được rời khỏi giường bệnh, được vài lần về nhà thì cứ được vài hôm bé lại tím tái phải quay trở lại bệnh viện. Khi được tròn 2 tháng tuổi thì bé lại mắc thêm một chứng mất khả năng nuốt.

Kể từ đó bé Nhã An được truyền thức ăn qua đường ống. Khi được truyền thức ăn bé vẫn phát triển bình thường nhưng không thể đi và nói được. Thời gian và sự kiên nhẫn tập vật lý trị liệu cho con bé Thái Nhã An đã nhúc nhích được chân tay. Gia đình chưa kịp mừng thì bé An lại mắc thêm chứng bệnh khác.

Mới đây ngày 21/3, bé đã được phẫu thuật để cắt nang ống mật chủ bị tắc để truyền dẫn qua đường tiêu hóa tránh ứ mật gây ảnh hưởng tới gan. Ca phẫu thuật đã thành công, bé Nhã An đã được chuyển qua phòng hậu phẫu.

Chưa kịp mừng vì ca phẫu thuật thành công gia đình lại được bác sĩ thông báo bé mắc thêm chứng bệnh nhão cơ hoành.

Theo chỉ dẫn của điều dưỡng chúng tôi tới thăm bé Nhã An trong phòng hậu phẫu, hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy một bé gái rất bụ bẫm dễ thương đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Chị Nguyễn Thị Hạn, có lẽ mệt mỏi cũng ngủ gục bên cạnh con.

Mới thoạt nhìn thì không ai nghĩ bé lại đang mang trong mình nhiều căn bệnh và nếu thiếu tiền điều trị bé có thể sẽ phải nằm một chỗ suốt cuộc đời.

14 tháng nằm hết viện này tới viện khác, chị Hạn cũng không thể nhớ nổi mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền chữa chạy cho con. Chị chỉ nhớ rằng bao nhiêu tiền tích cóp bao năm không còn đồng nào, người thân thì người nào cũng hỏi vay, bên mình chị bây giờ là một đống nợ như đống núi chưa trả được.

Khi được hỏi đến Thái Nhã An người đàn bà ấy lại vừa khóc vừa kể: “Sao gia đình tôi lại khổ đến thế, hơn năm trời con nằm viện bây giờ chẳng còn gì cả. Từ lúc sinh ra tới giờ cứ chưa hết bệnh nọ tới bệnh kia mà bệnh nào cũng phải điều trị kéo dài tốn kém. Vừa qua bác sĩ mới phẫu thuật tạo đường ống dẫn mật, còn điều trị chứng bệnh nhão cơ hoành rồi chứng mất khả năng nuốt… nữa. Bác sĩ nói cần phải điều trị lâu dài, những bệnh này có thể kiểm soát được. Nhưng hoàn cảnh vợ chồng tôi như hiện tại thì không thể nào tiếp tục được nữa. Bây giờ cũng chẳng còn gì có giá trị để bán nữa. Có mảnh đất cha mẹ cho ngày anh Linh bị bệnh vay ngân hàng điều trị 3 năm ròng không có tiền trả lãi và gốc cũng bị phát mãi rồi”.

Thu nhập gia đình chị bây giờ chỉ trông chờ vào những đồng tiền dọn ô (dù) ở chợ của anh Thái Văn Hoàng Linh. Cứ bắt đầu từ 5 giờ sáng anh dọn dù ra bật lên cho các tiểu thương bày hàng và khi chợ tan thì lại cụp dù cất đi. Cứ đều đặn như thế mỗi ngày anh đước trả 100 ngàn tiền công.

Hiện tại gia đình anh Linh và chị Hạn đã gần như “bó tay” trước sự áp lực kiếm tiền chữa bệnh. Mỗi một sự đóng góp của bạn đọc cho gia đình chị Hạn và anh Linh lúc này lại thắp thêm một tia hy vọng cho bé Thái Nhã An.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ bé Thái Nhã An có thể nộp tiền tại Phòng tài chính kế toán hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo BV Nhi Đồng 2, TP.HCM để số tiền sử dụng đúng mục đích chữa bệnh.
2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Thái Nhã An con anh Thái Văn Hoàng Linh (Tây Ninh)
Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]