Cứu bé sơ sinh mắc bệnh cảnh hiếm gặp

15.6051
Ngày 10-10, Khoa Nhi Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế cho biết vừa cứu sống một bé sơ sinh mắc bệnh cảnh hiếm gặp. Bệnh nhi này nặng 1,4 kg, con của chị Nguyễn Thị Xuân H. (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), sinh non sau khi thụ thai bằng phương pháp lọc rửa tinh trùng.

Chị H. thuộc nhóm máu hiếm AB. Do 4 ngày trước khi sinh, chị H. bị tiêu chảy nên cháu bé bị nhiễm hội chứng huyết tán trong urê máu.

Đây là bệnh cảnh rất hiếm gặp trong y văn. Các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh và truyền máu AB kịp thời nhờ ngân hàng máu sống của sinh viên trong trường. Sau 40 ngày, đến nay sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. 

(http://suckhoegiadinh.org- theo Người lao động)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]