Cứu bé sơ sinh mắc bệnh tim hiếm gặp

Sinh đủ tháng, nặng 3,7 kg, bé Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) trông rất hồng hào, bụ bẫm.

15.6074
Tuy nhiên, sau 5 tiếng chào đời, bé bắt đầu dần lịm đi, tím tái, khó thở, suy hô hấp nặng, phải thở máy cấp cứu.
 
Bố là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam, bé Nhung được sinh ra tại khoa sản, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vào ngày 21/6. Theo các bác sĩ, lúc đẻ ra trẻ hoàn toàn bình thường thế nhưng không hiểu sao sau đó, trẻ lịm dần đi, ngưng thở.

Ngay sau đó, gia đình chuyển bé sang Bệnh viện Việt Pháp, nhưng bệnh viện không nhận nên bé được chuyển về khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chụp phổi, nghe tim, làm các xét nghiệm máu, kiểm tra não đều không phát hiện có gì bất thường nhưng không hiểu sao trẻ lại bị suy hô hấp nặng. Được cho thở máy thì bé khá lên nhưng cứ dừng là khó thở.
 

Màu đỏ là hình ảnh dòng máu chuyển từ bên máu đỏ sang bên máu đen. Ảnh chụp siêu âm tim màu của bé Nhung.

"Thông thường suy hô hấp nặng là biểu hiện ở trẻ đẻ non, yếu, trong bệnh nhi lại khỏe mạnh, đẻ đủ tháng. Đến khi siêu âm tim màu thì chúng tôi phát hiện một ống động mạch còn mở, khiến máu đỏ chảy sang bên máu đen, khiến trẻ bị suy hô hấp nặng. Đây là một ca bệnh hiếm gặp", tiến sĩ Dũng cho biết.

Theo tiến sĩ Dũng, ống động mạch này chỉ có vai trò trong giai đoạn bào thai. Khi trẻ sinh ra, có vòng tuần hoàn khác thì nó tự đóng lại, ngăn không cho máu đỏ sang bên máu đen. Một số trường hợp tự đóng sau 2-3 ngày. Ở trong trường hợp bé Nhung, ống này vẫn mở khi chào đời.

"Điểm khác biệt ở đây là thông thường nó mở ra do hậu quả của bệnh lý khác đi kèm như: viêm phổi, bệnh tim bẩm sinh nặng, suy hô hấp... còn trường hợp này trẻ lại không có bệnh gì. Chính ống động mạch mở khiến trẻ bị suy hô hấp rất nặng", tiến sĩ Dũng nói.

Các bác sĩ đã tiến hành đóng ống động mạch này lại bằng thuốc, nếu không được thì sẽ phải can thiệp để thông tim. Rất may sau khi dùng thuốc, siêu âm lại thì ống này đã đóng. Hiện trẻ đã được xuất viện, sức khỏe bình thường, bú tốt
Theo VnExpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]