Cựu CEO Apple muốn mua BlackBerry?

0
John Sculley tự nhận là người dùng lâu năm của BlackBerry. Ảnh: Internet

/ /

Bài báo trên Globe & Mail cũng cho biết Sculley từ chối bình luận về thông tin này nhưng khẳng định ông đã là người dùng và người hâm mộ trung thành của BlackBerry. Hãng điện thoại Canada từng là người đi tiên phong trên thị trường smartphone song trước sức ép từ Apple, Google, hãng đang phải rao bán mình.

“Điều duy nhất tôi có thể nói đó là tôi nghĩ BlackBerry vẫn còn nhiều giá trị trong tương lai. Song, nếu chưa từng điều hành loại hình doanh nghiệp này cũng như không có kế hoạch chiến lược, nó sẽ là thử thách thực sự”, Globe & Mail trích lời cựu Tổng Giám đốc Apple.

Phát ngôn viên BlackBerry từ chối bình luận cho tới khi đạt được thỏa thuận cụ thể.

Tháng 9 năm nay, một nhóm do Fairfax Holding – cổ đông lớn nhất của BlackBerry – dẫn đầu tiết lộ kế hoạch mua lại BlackBerry song không công khai thành phần tham gia. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, BlackBerry còn đang trong quá trình thương lượng với Cisco, Google, SAP về việc bán đứt hoặc từng phần công ty. Có thông tin đồng sáng lập BlackBerry – Mike Lazaridis và Douglas Fregin – đang cân nhắc giao dịch tương tự. Trong khi đó, hãng máy tính Trung Quốc Lenovo cũng được truyền thông nhắc tới với tư cách một người mua tiềm năng.

Theo Reuters

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]