Cứu hộ thành công một ngư dân bị co giật trên biển

Một ngư dân nghi bị nhiễm trùng uốn ván khi làm việc trên tàu một tàu cá cách mũi Vũng Tàu 170 hải lý, đã được lực lượng cứu hộ đưa về bờ cấp cứu kịp thời vào chiều ngày 24/1.

15.5767

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết. Vào lúc 10h4’ ngày 23/1, cơ quan này nhận được thông tin báo nạn từ Ông Trần Văn Tân (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ tàu cá mang số hiệu BV 0739.

Bệnh nhân được chuyển san tàu cứu hộ để về bờ. Ảnh: Vietnam MRCC

Theo đó vào ngày 19/1, trong lúc làm việc trên tàu, thuyền viên Vũ Văn Hà, 44 tuổi đã bị tai nạn lao động, cho đến ngày 24 thì anh Hà bị sốt nặng và co giật, có biểu hiện bị uốn ván. Lúc này tàu đang ở cách mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý về phía Nam (vị trí 07029’29N ; 106053’00E).

Sau đó nạn nhân được chuyển qua tàu BV 92077 TS để đưa về bờ. Lúc này Trung tâm tiếp tục kết nối với tàu BV 92077 TS và hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn cho tàu BV 92077 TS di chuyển về Côn Đảo.

Đến 18h50’ cùng ngày, sau khi các biện pháp sơ cấp cứu y tế được thực hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn, nên tàu BV 92077 TS chuyển hướng chạy thẳng về Vũng Tàu. Tuy nhiên đến sáng ngày 24/1 tình trạng bệnh nhân lại đột ngột chuyển xấu, các cơn co giật tiếp tục xuất hiện, do đó cần đưa bệnh về bờ gấp để điều trị.

Trước tình huống này Vietnam MRCC lập tức điều tàu SAR 272 rời cầu cảng tại Vũng Tàu ra khu vực bệnh nhân. Đến 12h50’ cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu BV 92077 TS. Bệnh nhân lập tức được chuyển qua tàu cứu hộ.

Tới 16h tàu SAR 272 đã đưa nạn nhân cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu an toàn.

Nguyễn Cường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]