Cứu thành công bé gái trong bụng sản phụ bị súng bắn

(VietQ.vn) - Sản phụ Nguyễn Thị Dung được chuyển viện từ thủ đô Vientiane (Lào) về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị đạn bắn xuyên từ vùng cổ xuống mạn sườn, gây sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, trụy tim mạch.

15.599

Theo tin tức từ Zing News, ngày 31/8, bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho sản phụ Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, ở Thanh Hóa) và em bé sơ sinhCác bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị vết thương đạn bắn xuyên từ vùng cổ xuống mạng sườn, sốc nhiễm khuẩn, trụy tim mạch, suy hô hấp. Tiên lượng sản phụ lúc nhập viện là rất xấu.  

Sau khi tiến hành hội chẩn liên khoa, nhận thấy em bé có dấu hiệu suy thai, phải mổ gấp. Sau hơn 2 giờ, ca mổ thành công, bé gái nặng 2 kg chào đời nhưng không cất tiếng khóc, tím tái, trương lực cơ giảm, phản xạ sơ sinh yếu.

"Bệnh viện nhanh chóng tiến hành hồi sức cho trẻ ngay trong phòng mổ, hút dịch, bóp bóng liên tục. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn không thể tự thở nên phải đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, nỗ lực chạy đua với thời gian giành giật sự sống bé sơ sinh", bác sĩ Trần Thúy Hà - Khoa sản cho biết.

Con gái sản phụ Nguyễn Thị Dung đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ảnh: Zing News

Với sự nỗ lực của các bác sĩ, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bé gái sơ sinh đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, đang tập cai thở máy. Về phần sản phụ Dung, do sức khỏe yếu, vết thương nặng nên tình trạng vẫn chưa khả quan, nguy cơ tử vong cao.

Anh Trần Đình Hạng, chồng sản phụ Dung cho biết: “Vợ chồng tôi từ Thanh Hóa sang Vientiane sinh sống, làm ăn được 10 năm nay. Khoảng 19h30 phút, ngày 27/8, lúc vợ tôi đang nằm nghỉ ngơi sau khi dùng cơm tối thì thấy người lạ đột nhập vào nhà, gí súng vào cổ yêu cầu đem tiền.

Trong lúc giằng co, tên cướp đã nổ súng khiến vợ tôi bị thương nặng, phải đem đi cấp cứu Bệnh viện Vientiane, tại đây bác sỹ sơ cứu, sau đó phải chuyển gấp cấp cứu về Nghệ An để cấp cứu và được chữa trị”.

Hiện nay, do vết thương đạn bắn có đường đi rất khó dự đoán, nguy cơ tử vong cao bệnh nhân Nguyễn Thị Dung vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải tích cực thở máy, điều trị chặt chẽ, VOV đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]