Cứu thành công sản phụ bị đờ tử cung

Bệnh viện thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vừa cứu sống cả sản phụ và thai nhi một cách ngoạn mục. Sản phụ tên Võ Thị Liễu, 35 tuổi, sinh lần thứ 3, ngôi ngược, khi vào viện tim thai không nghe được.

15.6014
Bệnh viện thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vừa cứu sống cả sản phụthai nhi một cách ngoạn mục. Sản phụ tên Võ Thị Liễu, 35 tuổi, sinh lần thứ 3, ngôi ngược, khi vào viện tim thai không nghe được. Sau khi thai nhi được cứu sống, sản phụ bị băng huyết, đờ tử cung nặng nhưng đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực hết mình để cứu sống.

Sáng 31/10, Khoa Phụ sản, Bệnh viện thị xã Hương Thủy tiếp nhận sản phụ Võ Thị Liễu, 35 tuổi, trú tại thôn 2, xã Phú Sơn, mang thai lần 3, đã vỡ ối. Qua siêu âm, các bác sĩ thấy ngôi thai ngược, sa dây rau, không nghe thấy tim thai.

Kíp bác sĩ trực đã tiến hành giải thích cho sản phụ và người nhà, đồng thời quyết định cho sản phụ đẻ đường dưới kéo thai. Sau 5 phút đã lấy được 1 bé trai, cân nặng 3.700gr, không dị tật, nhợt nhạt, không thở. Lập tức, cháu bé được khẩn trương hồi sức sau sinh, bóp bóng thổi ngạt, xoa bóp tim, 15 phút sau bé đã khóc và da bắt đầu hồng hào...

Trở lại việc sản phụ Võ Thị Liễu, sau sinh chị được bóc nhau, rà soát buồng tử cung bằng tay. Kiểm tra tử cung hoàn toàn bình thường, không nứt. Chị được kíp trực theo dõi liên tục, 15 phút/lần.

2 giờ sau sinh, chị Liễu tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80mmHg, tử cung co kém, tuy nhiên vẫn xuất hiện máu âm đạo liên tục, kiểm tra lòng tử cung lấy ra nhiều máu cục, nạo vét lòng tử cung bằng dụng cụ, cho xét nghiệm lại. Bệnh nhân được tiếp tục hồi sức tích cực, đồng thời làm nhóm máu người nhà sản phụ, tuy nhiên sản phụ vẫn tiếp tục chảy máu số lượng ngày càng nhiều, huyết áp dao động từ 90/60mmHg xuống 50/30mmHg, mạch rất nhanh, vã hồ hôi; xét nghiệm hồng cầu lần 3 còn 1.09 triệu; Hb 2,7g/l.

Tiến hành hồi sức tích cực sản phụ nhưng các chỉ số đều không cải thiện, sản phụ rơi vào trạng thái nguy kịch, mất máu cấp, đe dọa tử vong. Hội chẩn toàn viện lần 2, lãnh đạo bệnh viện và kíp trực đều thống nhất chẩn đoán, chị Liễu bị băng huyết nặng sau sinh do đờ tử cung, chuyển mổ cấp cứu cắt tử cung bán phần để cầm máu. Sản phụ được chuyển mổ cấp cứu lúc 9 giờ 30 phút (hơn 2 giờ sau sinh) gồm 2 bác sĩ chuyên khoa, kíp hồi sức và kíp gây mê, đồng thời truyền 5 đơn vị máu nhóm A từ người nhà và nhân viên bệnh viện tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân. Sau 4 giờ vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, sức khỏe của chị Liễu đã dần ổn định, được tiếp tục theo dõi hồi sức sau hậu phẫu, bé trai khỏe, bú tốt. Đến nay, sau hơn 10 ngày điều trị bệnh nhân ổn định, sức khỏe dần hồi phục và đang được tiếp tục truyền máu chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Được biết, đây là ca sinh ngôi ngược bị đờ tử cung sau sinh hy hữu được cứu sống.

Trấn Thành

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]