Ngày 16/11, khoa Hồi sức Sơ
sinh BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận cấp cứu một bé trai, cân nặng 3kg, được Bệnh viện Đa khoa Tiền
Giang chuyển đến. Trước đó, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ H.M.L. vì nhau bong non,
sau khi được bắt ra ngoài bé bị ngạt rất nặng, toàn thân tím tái, gần như không cử động, nhịp tim
và nhịp thở chậm. Trước tình trạng trẻ có thể tử vong bất kỳ lúc nào, bác sĩ đã quyết định đặt nội
khí quản và chuyển bệnh nhi lên tuyến trên.
Khi đến Nhi Đồng 1 cháu đã ngạt nặng giờ thứ 5
và rơi vào tình trạng lơ mơ, da tái, đầu chi tím… Ngay lập tức bé được hỗ trợ thở máy, truyền dịch,
kháng sinh. Sau khi hội chẩn nhanh, bác sĩ đã quyết định làm mát toàn thân trẻ ở nhiệt độ 33,5 độ
C. Liệu pháp hạ thân nhiệt áp dụng sớm sau tổn thương não ban đầu có tác dụng bảo vệ các tế bào
thần kinh, giảm thiểu sự tiến triển của tổn thương thần kinh, giảm khuyết tật về phát triển thần
kinh và tử vong ở trẻ sinh ngạt.
Hơn 1 tuần sau nhập viện, bé đã có thể tự thở,
tự bú, mạch và huyết áp tương đối ổn. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Sơ sinh.
Được biết, liệu pháp hạ thân nhiệt đã triển khai tại Nhi Đồng 1 từ tháng 12/2011. Đến nay, có 14 bé
được điều trị bằng phương pháp này hầu hết các bé đều có kết quả rất khả quan.
AloBacsi.vn
Theo Li Uyên - Dân trí