Sự thoái hóa của hệ thần kinh và những tế bào chết gây rối loạn chức năng vận động, gây thương tích và tử vong - đó là quá trình thường diễn ra ở những bệnh nhân mắc phải căn bệnh Parkinson. Trên thế giới hiện có hơn 4 triệu người mắc bệnh Parkinson. Cho đến nay, các loại thuốc chỉ giúp giảm nhẹ triệu chứng và ổn định trạng thái bệnh tật, mà không chữa khỏi được bệnh.

Các chuyên gia Nga đã tạo ra được loại thuốc mới, hiệu quả và an toàn vượt trội so với hầu hết các loại thuốc hiện có, có thể chặn đứng sự phát triển của căn bệnh và đưa con người trở lại nếp sống bình thường. 
Bây giờ những người cao tuổi mắc bệnh Parkinson sẽ không chỉ sống thọ hơn, mà còn có thể được chữa lành bệnh. Thuốc mới không quá đắt và sẽ thay thế các loại thuốc mà Nga phải nhập ngoại.

Tiến sĩ Sergei Stankevich, Giám đốc đề án, cho biết, các thử nghiệm trên động vật đạt chỉ số hiệu quả rất cao. Thuốc không chỉ loại bỏ hầu hết các triệu chứng rối loạn hành vi và vận động, mà trong trường hợp được sử dụng sớm còn có thể đẩy lui hoàn toàn căn bệnh.

Thuốc phát huy tác dụng rất chính xác với sự hỗ trợ của các hạt có trọng lượng phân tử thấp. Cơ sở của bệnh Parkinson là cái chết của các tế bào dopaminergic, tức là tế bào thần kinh tích lũy dopamine. 
Hormone quan trọng này có vai trò như một trung gian trong việc truyền tải xung lực của các tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến cơ bắp và vận động. Những hạt phân tử của loại thuốc mới không những giúp tăng mức độ dopamine trong não, giống như các loại thuốc khác, mà còn giữ cân bằng hệ thống kích thích và ức chế, điều chỉnh hoạt tính của dopamine và acetylcholine.

Các nhà khoa học thuộc Viện Dược liệu Matxcơva xác nhận rằng, về tỷ lệ "hiệu quả/độ an toàn" thì thuốc mới ưu việt hơn hẳn so với các dược phẩm đã biết trong lĩnh vực này. Thuốc không hề gây tác dụng phụ.

Các chuyên gia quốc tế, trong đó có các chuyên gia của Quĩ Michael J. Fox – quĩ tư nhân lớn nhất thế giới trên bình diện đấu tranh chống bệnh Parkinson, thừa nhận tác dụng và hiệu quả của loại thuốc mới này. 
Không phải ngẫu nhiên mà dược phẩm mới này của Nga lập tức thu hút sự quan tâm của các công ty dược lớn thế giới, trong đó có hãng thuốc Takeda (Nhật Bản) - một hãng thuốc gạo cội trên thị trường thuốc men quốc tế.

Hiện tại, dược phẩm mới này đã nhận bằng phát minh của Hoa Kỳ, và tới đây sẽ có chứng chỉ sáng chế châu Âu.

Danh Thắng (theo Voice of Russia)