Đà Nẵng bàn chuyện ngăn ngừa ngập lụt

BizLIVE - Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Xây dựng vừa kết hợp UBND thành phố Đà Nẵng và các ban ngành chuyên môn tổ chức 1 hội thảo chuyên đề nhằm tìm kiếm các giải pháp quy hoạch bền vững, để phát triển đô thị Đà Nẵng thích ứng với vấn nạn ngập lụt, vào sáng 18/3/2014. Tweet

15.5986

Đà Nẵng hy vọng tìm ra các giải pháp ngăn chặn nạn ngập lụt hàng năm ở địa phương.

Các đại diện ban ngành và tổ chức hợp tác nghiên cứu ứng phó môi trường tại và miền Trung đã cùng tham gia hội thảo này, cùng đặt ra các bài toán, đúc kết những kinh nghiệm đã làm của địa phương, để đề xuất các giải pháp cần thiết, hỗ trợ Đà Nẵng ngăn ngừa tình trạng ngập lụt hàng năm.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng nói rằng, các vấn đề này đã được bàn thảo nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa tìm được hướng xử lý triệt để. Tại hội thảo này, dựa vào các mô hình ứng dụng phát triển thủy văn và thích ứng biến đổi khí hậu, địa phương kỳ vọng sẽ thay chuyển được tình hình.

Đà Nẵng đã chú trọng việc xây dựng hệ thống thủy lợi tốt, cùng với các đê kè, hồ điều tiết nhằm hạn  chế ngập lụt.

Thông điệp chính được hội thảo đề cập, là Đà Nẵng cần cân đối các bước , để tạo dựng 1 cơ chế ứng phó hợp lý và các vành đai phòng hộ tích cực trước vấn nạn ngập lụt. 

Cụ thể, địa phương cần đầu tư nâng cao trình đỉnh kè sông, biển, xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước chính (tuyến cống chính, hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập…), trồng rừng ngập mặn ngoài đê và đẩy mạnh việc trồng cây xanh ̣…

Các sở ngành địa phương báo cáo cho biết, trong những năm qua, Đà Nẵng đã tập trung ứng dụng 2 dự án “xây dựng mô hình thủy văn và mô phỏng sự phát triển đô thị” do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET); và dự án ứng dụng nghiên cứu mô hình hệ thống thoát nước đô thị trong khuôn khổ dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên (vốn vay WB).

Nhiều dự án quy hoạch khai thác vùng bờ biển chưa được kiểm soát tốt đang là nỗi lo của Đà Nẵng

Theo đó, địa phương đã tiến hành quy hoạch phân vùng Đà Nẵng với 2 nhóm địa hình khác nhau, qua đó có được những chủ trương hợp lý để điều tiết dân cư, xác lập đầu tư phát triển. 

Ở những khu vực thấp trũng, địa phương đầu tư xây dựng đê kè hợp lý, di dời dân chúng và các dự án đầu tư làm ăn. 

Ở những vị trí thuận lợi, địa phương ưu tiên mời gọi các dự án, chương trình phát triển cộng đồng dân cư và doanh nghiệp hữu hiệu.

Nhiều thông tin cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ bão lũ, ngập lụt trên địa bàn Đà Nẵng nhờ đó đã được xử lý tích cực. 

“Chúng tôi hy vọng sẽ từng bước thực hiện được các quy hoạch và kiểm soát quy hoạch chất lượng, hạn chế thấp nhất những nguy cơ ngập lụt tại đây”. Ông Phùng Tấn Viết, phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá như vậy.

NGUYÊN ĐỨC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]