Danh thắng Ngũ Hành Sơn có 2 cổng để lên núi, khách du lịch muốn tham quan phải mua vé. Nằm giữa danh thắng này còn có điểm tham quan , đó là động Âm Phủ. Tại điểm tham quan này được tách biệt ra để bán vé. Tuy nhiên, khách du lịch khi tham quan thường ít lui tới động Âm Phủ. Tiếp xúc nhiều du khách, chúng tôi ghi nhận thông tin khá bất ngờ. Nhiều du khách cho biết, họ không biết đến động Âm Phủ, đi du lịch Ngũ Hành Sơn, họ chỉ biết đến việc chinh phục ngọn núi cao lớn này.

Theo quan sát, động Âm Phủ “ ẩn nấp “ khá kín đáo dưới dân ngọn núi. Đây là khu vực nằm tách biệt với các điểm tham quan khác. Tuy nhiên, để biết được điểm tham quan này, khách du lịch phải chủ động hỏi người dân hoặc nhân viên bán vé. Thực tế, tại các điểm tham quan khác không hề xuất hiện việc giới thiệu hay PR cho động Âm Phủ.
Người dân địa phương cho biết, họ nhìn thấy khách du lịch khi tham quan leo núi xong thì ra về, ít ai biết đến hay tìm đến tham quan động Âm Phủ.
Tại Ngũ Hành Sơn hiện tại có 2 điểm bán vé cho du khách leo núi, điểm còn lại là tại động Âm Phủ. Nhưng theo ghi nhân, khi danh thắng Ngũ Hành Sơn vào mùa vắng khách, nhân viên bán vé chỉ bận rộn với việc “ ngồi chơi, xơi nước”.
Khách du lịch không biết đến điểm tham quan động Âm Phủ tại đây khiến cho nguồn thu từ kinh phí bán vé giảm sút. Bên cạnh đó, du lịch Ngũ Hành Sơn không chỉ dừng ở việc leo núi nhưng việc du khách không biết đến động Âm Phủ khiến cho hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn giảm sút trong mắt khách du lịch.
Clip Lao Động ghi nhận tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, nhiều du khách “bỏ quên” di tích khi thăm quan.