Đà Nẵng: Nhiều giải pháp để đạt 1,5 triệu lượt khách

Mặc dù đưa ra kế hoạch đạt 1,5 triệu lượt khách trong năm 2009, nhưng hiện nay tình trạng du khách tiếp tục sụt giảm mạnh trong tháng 1 đã đặt ngành du lịch Đà Nẵng vào tình trạng cần có những giải pháp nóng để kích cầu du lịch.

15.6121

Qua dịp Tết Kỷ Sửu, các DN có dịp nhìn nhận rõ ràng hơn chương trình “Ấn tượng Việt Nam” của Tổng cục Du lịch đưa ra là quá vội và không có kết quả khả quan nào. Tất cả các khách sạn 4-5 sao ở miền Trung đều không đạt nổi 35% tỷ lệ phòng. Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội DN Du lịch Đà Nẵng, Phó tổng giám đốc Furama Resort nhận xét như vậy.

Ông Vinh phân tích, ngoài chính sách giảm 50% thuế VAT cho kinh doanh khách sạn, còn kinh doanh ăn uống và dịch vụ khác chưa được giảm thuế. Những nỗ lực của các khách sạn cao cấp muốn Vietnam Airlines hợp tác đưa khách từ Hồng Kông đến Đà Nẵng không đạt được khi hãng hàng không đưa ra yêu cầu các KS phải tự đảm bảo 80% lượng khách mỗi chuyến.

Các DN đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng có những giải pháp giúp gỡ bớt khó khăn để có thể góp tay vào chương trình kích cầu, kéo khách đến Đà Nẵng và miền Trung.

Trong cuộc gặp gỡ DN du lịch sáng ngày 14/2, UBND thành phố đưa ra một số giải pháp “nguội” như xây dựng sản phẩm du lịch mới gồm hai tuyến đường du lịch sinh thái trên bán đảo Sơn Trà, xây dựng bến tàu, cầu tàu và đóng mới 5 tàu du lịch nhằm hỗ trợ phát triển du lịch đường sông; khảo sát chọn một số điểm vui chơi giải trí được hoạt động sau 24 giờ; đầu tư phố du lịch Bạch Đằng, công viên biển Phạm Văn Đồng, bãi tắm Sao Biển, đầu tư mở rộng nhiều con đường đến các trung tâm du lịch Sơn Trà, Bà Nà - Suối Mơ.

Nói là giải pháp nguội vì thời gian thực hiện có thể chỉ bắt đầu vào nửa cuối năm 2009 và thật sự có tác động vào du lịch trong năm 2010.

Trong bối cảnh hiện nay, Đà Nẵng chỉ có thể thật sự phát triển du lịch trong thế mạnh liên kết với Huế và Hội An - Ba địa phương đã dự tính tổ chức “Lễ hội văn hóa - ẩm thực miền Trung” tại các thị trường trọng điểm Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan để quảng bá cho hình ảnh chung các di sản thế giới trong khu vực.

Những sản phẩm mới Đà Nẵng tung ra trong năm nay là lễ hội pháo hoa (27-28/3), khai trương cáp treo có độ dốc lớn nhất Đông Nam Á tại Bà Nà vào ngày 25/3 và những tour nghỉ hè ở biển với nhiều điểm tham quan mới.

Với du khách nội địa, ngành du lịch Đà Nẵng có nhiều cam kết giảm giá như hỗ trợ các công ty lữ hành giảm 20% giá phòng và các dịch vụ vận tải, các tụ điểm giải trí. Việc thực hiện được những cam kết này rất quan trọng để có thể kéo du khách.

Ví dụ tuyến cáp treo Bà Nà chuẩn bị đưa vào phục vụ khách có mức đầu tư 300 tỷ đồng, giá vé dự kiến khoảng 100 nghìn đồng/khách là quá cao đối với túi tiền khách trong nước. Một gia đình 5 người phải chi 500 nghìn đồng để ngắm cảnh 15 phút trên tuyến cáp treo lên đỉnh núi này khó được chấp nhận trong tình hình thu nhập người dân đang giảm mạnh.

Bích Hồng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]