Đại bản doanh trong “Hậu duệ mặt trời” trở thành điểm du lịch

(Khám phá) - Thành phố Taebaek - nơi quay Hậu duệ của mặt trời đang tiến hành kế hoạch tôn tạo để trở thành một điểm du lịch mới của khách du lịch.

15.6056

Khu vực doanh trại quân đội tại quốc gia giả tưởng Uruk trong phim Hậu duệ mặt trời được xây dựng trên nền một khu mỏ cũ ở thành phố Taekbaek, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Sau khi việc quay phim kết thúc tháng 11 năm ngoái, phim trường này đã bị phá bỏ.

Dự kiến, khu vực này sẽ được phủ kín cây xanh. Tuy nhiên, sự thành công quá sức tưởng tượng của bộ phim đã khiến chính quyền địa phương thay đổi quyết định.

Khung cảnh tuyệt đẹp chắc chắn khi đến cách du khách sẽ thích

Trong đó, bối cảnh chính của các video quảng bá du lịch này sẽ nhằm vào thành phố Taebaek ở tỉnh Gangwon, nơi đang có kế hoạch được xây dựng lại, mô phỏng các cảnh quay trong Hậu duệ mặt trời, khi nhu cầu tham quan các khu vực này của khách du lịch đang tăng cao.

Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vừa công bố diễn viên Song Joong Ki, diễn viên chính trong bộ phim đình đám châu Á nhất hiện nay - Hậu duệ mặt trời, được chọn làm Đại sứ du lịch tại nước này và xuất hiện trong loạt video quảng bá du lịch.

 

Nơi này xuất hiện trên phim với hình ảnh là đại bản doanh tại Uruk của đại úy Yoo Si Jin do Song Joong Ki thủ vai. Phần lớn các cảnh quay tình cảm lãng mạn được người hâm mộ yêu thích của đại úy Yoo và bác sĩ Kang Mo Yeon (do Song Hye Kyo đóng) đều được quay tại đây, ngoài ra còn có các cảnh quay luyện tập, sinh hoạt trong doanh trại quân đội.

Bãi biển đẹp, nước trong xanh

Khu vực này vốn dĩ là một khu mỏ cũ, sau khi cảnh quay cuối cùng được đóng máy thì đã bị phá bỏ để trồng rừng trở lại. Tuy nhiên, nằm ngoài sự mong đợi của nhà làm phim, bộ phim về chàng đại úy lực lượng gìn giữ hòa bình và cô bác sĩ xinh đẹp được yêu mến và gây ra cơn sốt khắp châu Á đã khiến thành phố này nhận được lượng lớn yêu cầu từ khách du lịch muốn đến tham quan phim trường.

Con tàu "nổi tiếng" trong phim Hậu duệ mặt trời

Mới đây, Tổng thống Park Geun-hye đã đề cập tới kế hoạch xây dựng lại khu vực quay phim để quảng bá văn hóa và châm ngòi cho du lịch nước này. Theo đó, đường giao thông và các cơ sở hạ tầng khác sẽ được phát triển để biến Taebaek thành một điểm đến du lịch.

Khung cảnh lãng mạn trong phim cũng như đời thực của bộ phim
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]