Đại dịch, “nguồn vắc-xin” phòng bệnh cho trẻ

Trẻ được thụ thai trong dịch bệnh có sức đề kháng mạnh hơn trước các mầm bệnh gặp phải sau này.

0

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nhân khẩu học Max Planck – Rostock (Đức) vừa công bố kết quả phân tích số liệu xoay quanh đại dịch sởi và đậu mùa ở Quebec (Canada) vào thế kỷ 18. Theo đó những trẻ được thụ thai vào giữa đại dịch sởi (năm 1714-1715) tử vong vì sởi hoặc đậu mùa trong vòng 15 năm sau đó ít hơn hẳn so với những trẻ được thụ thai trước khi xảy ra đại dịch.

Trong đại dịch đậu mùa năm 1730, tỷ lệ tử vong ở những trẻ thụ thai vào khoảng thời gian xảy ra dịch sởi 1714-1715 giảm xuống dưới 15%. Những trẻ được thụ thai hoặc ra đời trước dịch sởi có đề kháng yếu hơn và tử vong gấp 3 lần so với trẻ thụ thai ngay trong dịch bệnh.

Các bậc cha mẹ luôn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị cho con đối đầu với những bệnh tật trong tương lai. Trong tình hình các nguồn gen luôn biến đổi và không phải lúc nào cũng thuần khiết, nhiều bệnh tật xuất hiện hơn và con người phải chống chọi không chỉ với một mối nguy hiểm.

Dịch bệnh có thể giống như một loại vaccine đặc biệt tăng sức đề kháng cho bé

Thật may mắn là cha mẹ có thể di truyền cho con mô hình và chức năng chống lại bệnh tật như cách họ đã trải qua, thậm chí con cái còn có đề kháng mạnh hơn trước nhiều loại bệnh. Trong môi trường ngày càng nhiều bệnh tật, hệ miễn dịch của trẻ vẫn đang được tối ưu hoá.

Có thể nói thời điểm thụ thai góp phần đáng kể quyết định sống chết đối với trẻ nếu xảy ra dịch bệnh. Trong trường hợp này, trẻ đơn giản trở nên miễn nhiễm trước bệnh tật do được mẹ truyền kháng thể thông qua nhau thai và sữa mẹ.

Các mẹ cần chú ý cho con bú sữa mẹ, đặc biệt là sữa non có nhiều chất giúp nâng cao hệ miễn dịch bổ sung kháng thể giúp trẻ phòng bệnh. Đồng thời thực hiện tiêm phòng đầy đủ trước khi mang thai theo khuyến nghị của bác sĩ để có kháng thể đầy đủ truyền cho con.

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]