Đại Lải - Khu du lịch sinh thái lý tưởng

Khu du lịch Đại Lải như một viên ngọc quý được con người tạo ra với chập trùng những đồi núi, rừng cây và hồ nước mênh mông xanh biếc.

31.1981
Vị trí: Khu du lịch Đại Lải nằm trên địa bàn hai xã Ngọc Thanh và Cao Minh của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đặc điểm: Khu du lịch Đại Lải có hồ nước nhân tạo Đại Lải, là một điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Nằm trong khu du lịch sinh thái Đại Lải là Hồ Đại Lải - một hồ nước nhân tạo rộng 525 ha. Phía bắc hồ là dãy núi Tam Đảo trùng điệp, xa xa là những cánh rừng xanh biếc ngút ngàn, xen lẫn những thung lũng tự nhiên, các triền đồi bát úp cùng các hẻm núi nhô ra tạo nên các eo, các bán đảo hoang sơ. Sự kết hợp hài hòa giữa hồ và núi tạo nên một không gian khoáng đạt và một phong cảnh nên thơ, hữu tình cho toàn khu du lịch.
 

Khu du lịch sinh thái hồ Đại Lải
| |

Đến với điểm du lịch ở Vĩnh Phúc này vào mùa nào đi chăng nữa, du khách cũng đều được tận hưởng khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Do ngọn gió bấc lạnh lẽo đã được dãy núi Tam Đảo che chắn, nên nhiệt độ của khu du lịch trung bình vào mùa hè chỉ 28,9°C, mùa đông 16,8°C. Nhiệt độ này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có những kì nghỉ dưỡng cuối tuần thư giãn, thoải mái.

Điều kỳ thú là ngay giữa hồ nước rộng mênh mông của khu du lịch Đại Lải mọc lên một hòn đảo rộng tới 4,8 ha, với đa dạng các loại thực vật. Đảo có tên là đảo chim vì vào mùa đông, hàng trăm loài chim từ khắp mọi nơi hội tụ về đây tránh rét tạo thành một bức tranh thiên nhiên phong phú và sống động. Đảo chim thực sự cuốn hút du khách bởi những nét tự nhiên mang đậm màu sắc của sự sống. Mấy năm gần đây, ở đảo chim có rất nhiều đàn chim quý bay về quần tụ, đó chính là dấu hiệu khẳng định thêm cho sự trong lành của môi trường sinh thái nơi đây. Qua đảo chim, du khách có thể thưởng thức nhiều món ngon đậm chất dân dã như gà đồi, cơm lam, cá nướng…
 

Đảo Chim giữa hồ Đại Lải

Khu du lịch Đại Lải - danh lam thắng cảnh ở Vĩnh Phúc đang trở thành điểm đến ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. Ở đây du khách có thể dạo chơi, ngắm cảnh, đi du thuyền mặt nước, tắm mát, câu cá, hoặc có thể đi thăm làng bản người Sán Dìu, nghe hát Soọng cô, thưởng thức các món ăn dân tộc, hoặc thăm hang Dơi, đi dạo trong các cánh rừng thông bạt ngàn. Đến với khu du lịch vào những ngày cuối tuần du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, thư thái đầu óc và quên đi hết những mệt mỏi của công việc.
Dulichvietnam.com
Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]