Đại sứ du lịch: Có tiếng mà không có “miếng”?

GiadinhNet - Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm công bố Đại sứ Du lịch mới nhưng cuộc đua này khá im hơi lặng tiếng bởi chỉ có… hai người hào hứng tham gia.

15.5981

Du lịch Việt Nam cần đổi mới về dịch vụ hơn là vai trò của một đại sứ.

Phần nữa, vai trò nghe có vẻ “to” lắm nhưng vì “có tiếng mà không có miếng” nên những nhân vật được Bộ VH,TT&DL nhắm đến như Mỹ Tâm, Mỹ Linh đều không mấy mặn mà.

Bộ VH,TT&DL: Chưa ai vượt qua được Lý Nhã Kỳ

Chính thức phát động hồ sơ ứng cử vào vai trò Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ 2013-2014 từ ngày 4/1 đến hết ngày 28/2/2013 (dự kiến công bố đại sứ mới vào đầu tháng 3), nhưng theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VH,TT&DL, hiện tại chỉ có hai hồ sơ đăng ký của Huỳnh Thị Ngọc Hân - Người đẹp du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 và Lý Nhã Kỳ mong muốn được tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Huỳnh Thị Ngọc Hân hiện có hai bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Quan hệ công chúng tại Australia, là Đại sứ sinh viên quốc tế tại thành phố Brisbane (bang Queensland). Ngoài ra, cô còn làm việc trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng cho Hội đồng thành phố Brisbane và làm tư vấn kinh doanh quốc tế tại Australia. Duy chỉ có điều, cô chưa phải là “người nổi tiếng” như chính Bộ đòi hỏi - để có khả năng kết nối và tạo hiệu ứng xã hội. Điều này sẽ ít nhiều gây khó khăn cho Ngọc Hân khi nhiệm vụ của cô ngoài quảng bá du lịch còn phải “có khả năng vận động tài chính cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam”.

Trong khi đó, với vai trò là một nghệ sĩ, một doanh nhân, Lý Nhã Kỳ có nhiều cơ hội để tạo sự ảnh hưởng đến công chúng cũng như ngoại giao quốc tế. Điều băn khoăn duy nhất ở Lý Nhã Kỳ là quá nhiều scandal, thậm chí cô còn nổi tiếng với biệt danh “cô nổ Lý Nhã Kỳ”. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ có vẻ không quá quan tâm đến “mặt trái” này mà có phần rộng lượng khi chỉ quan tâm đến hiệu quả làm việc của cô ra sao.

Gánh vác một vai trò khá nặng nề như Đại sứ Du lịch nhưng người đảm nhiệm này lại gần như không có lợi lộc gì về kinh tế, thậm chí còn phải bỏ tiền túi ra để đi lại chính là nguyên nhân khiến vị trí này không được các ngôi sao hào hứng. Trong khi đó, ở các lĩnh vực khác, đại sứ thường được gắn với giá trị lợi ích từ vài chục đến hàng trăm nghìn USD.

Trả lời về băn khoăn này, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VH,TT&DL cho rằng: “Công việc này đòi hỏi sự tâm huyết của nghệ sĩ, thực sự có tâm muốn được đóng góp cho xã hội. Nếu chỉ trông chờ vào giá trị kinh tế mang lại như thế nào thì rất khó có thể đảm nhiệm. Lý Nhã Kỳ là người bận rộn với nhiều vai trò là nghệ sĩ, doanh nhân, nhưng cô ấy sẵn sàng dành thời gian quý báu đó để đảm đương công việc này mà không đòi hỏi gì thì đó là một sự dũng cảm. Theo tôi, đến nay chưa có ai vượt qua được Lý Nhã Kỳ”.

Sẽ kéo dài nhiệm kỳ đại sứ

Trả lời báo chí lý do tiếp tục ứng cử làm Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ cho rằng, cô ứng cử là bởi muốn hoàn thiện công việc còn dang dở, bởi nhiệm kỳ một năm là quá ngắn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tình thừa nhận: “Đúng là nếu thời hạn cho Đại sứ Du lịch chỉ một năm thì quá ngắn, không đủ cơ hội để họ thực hiện những kế hoạch mang tính dài hơi. Chính vì vậy, trong năm nay, Cục sẽ kiến nghị với Bộ kéo dài nhiệm kỳ cho Đại sứ trong thời hạn từ 2-3 năm, một thời gian đủ dài để họ phát huy và hoàn thiện nhiệm vụ trước khi chuyển giao cho người kế nhiệm”.

Theo Cục Hợp tác quốc tế, Đại sứ nhiệm kỳ mới sẽ cùng ngành Du lịch tham gia vào các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, như: Vận động cho quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO công nhận di sản, chiến lược quảng bá Hà Nội nhân dịp trở thành chủ nhà ASIAD 2019… Dự kiến, đại sứ mới sẽ được Bộ công bố chính thức vào đầu tháng 3 này.
 
Thanh Hà
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]