Đắk Lắk: Nối ghép thành công 2 trường hợp đứt lìa tay

Sáng nay 21/5, các bác sỹ BVĐK Đắk Lắk cho biết vừa nối ghép thành công 2 trường hợp nạn nhân bị đứt lìa tay chuyển đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

0

Anh Đỗ Văn Hùng (SN 1987, thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được nối ghép thành công 2 cánh tay đứt lìa sáng 21/5 tại Khoa chấn thương chỉnh hình.
 
Ngày 17/5, anh Đ.V.H (SN 1987, thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được đưa vào Khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (mạch không, huyết áp không, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, đau đớn vật vã, hốt hoảng) với kết quả chẩn đoán: đứt lìa 1/3 giữa cẳng tay bên trái, gãy hở độ 2 1/3 cánh tay phải, gãy hở 2 tầng xương trụ bên phải, đứt lìa ngón 5 tay phải, đứt gân duỗi ngón tay 3, 4 tay phải.
Sau 4 ngày ghép nối, hiện nạn nhân đã tỉnh táo, các ngón tay hồng ấm đã cử động được, đầu xa các ngón tay tốt.
Trước đó, ngày 13/5, các bác sỹ Bệnh viện này cũng nối ghép thành công trường hợp anh Huỳnh Lưu Toàn (SN 1985, xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay phải tại Khoa chấn thương chỉnh hình. Thời gian Phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, từ 23h30 phút 13/5/12 đến 5h30 phút ngày 14/5/12.
 
Các bác sỹ đã phải kết hợp xương cẳng tay, sau đó khâu nối tỉ mỉ các động  mạch, các tĩnh mạch, thần kinh, khâu nối toàn bộ gân gấp, gân duỗi các ngón, trong quá trình phẫu thuật đã truyền 3 đơn vị máu cùng nhóm. Hiện sau phẫu thuật, tổng trạng ổn định, vết mổ khô, bàn tay hồng ấm, nhấp nháy móng tay tốt, mạch quay rõ, có cảm giác nông các ngón tay, vận động nhẹ các ngón tay được.
 
BS Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, cho biết, việc nối ghép các cánh tay đứt lìa vô cùng khó khăn, kỹ thuật vi phẫu phức tạp vì các mạch máu dưới da rất nhỏ, đan xen nhiều. Tuy nhiên, may mắn các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện kịp thời nên việc nối ghép được tiến hành ngay sau đó, tiên lượng khả quan.
 
AloBacsi.vn (Theo Dân trí)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]