Đắm tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, 3 người thoát nạn

Qua khám nghiệm ban đầu, tàu Thanh Phong neo ở vùng rìa đảo, thủy triều xuống nước cạn nên đáy tàu đã bị va vào đá, gây thủng.

0

Thông tin trên VnExpress, sáng 13/7, ông Lê Duy Phước, phó giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết tàu du lịch Thanh Phong 16 số hiệu QN – 6018 bị đắm khi đang neo đậu tại khu vực rìa vùng nước Hòn Rều vào đêm 12/7.

Qua khám nghiệm ban đầu nhận định, tàu Thanh Phong neo ở vùng rìa đảo, thủy triều xuống nước cạn nên đáy tàu đã bị va vào đá, gây thủng. Do thời điểm xảy ra vụ đắm tàu, thời tiết khu vực biển Quảng Ninh không có chuyển biến bất thường nên loại trừ bị ảnh hưởng từ thiên tai.

Khi tàu bị đắm, 3 thuyền viên trên tàu đã thoát ra an toàn nên không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành các biên pháp trục vớt tàu chìm.

Trong chiều nay (13/7), lực lượng cứu hộ sẽ trục vớt và đưa con tàu về bờ để khám nghiệm và sửa chữa.

Trước đó, một tai nạn cũng xảy ra ở khu vực Hòn Rom gần hòn Đỉnh Hương, Trống Mái trên vịnh Hạ Long (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ngày 2/5, tàu du lịch Đôn Hiền QN 5762 chở 48 khách tham quan vịnh Hạ Long khi đi đến khu vực trên thì va chạm với tàu vận tải chở đá xây dựng.

Tàu du lịch Đôn Hiền bị đắm sau khi va chạm với tàu chở hàng. (Ảnh: LĐO)

Cú đâm khiến tàu du lịch chìm dần xuống biển. Tuy nhiên, trước khi bị chìm, thuyền trưởng tàu du lịch đã liên lạc với tàu bạn và lực lượng cứu hộ của Ban Quản lý vịnh Hạ Long ở điểm cứu hộ gần nhất, đồng thời cố gắng di chuyển tàu về đảo đá sát đó nên không gây thiệt hại về người.

Xem thêm >>>

Cập nhâp , đọc tin tuc 24 h tại bao phu nu news

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]