Kết quả
khảo sát của chuyên gia dịch tễ học Matthew Reeves và các cộng sự được tiến hành theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh cùng Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng bang Michigan cho thấy những người dẫn chó
đi dạo trung bình 150 phút mỗi tuần có tỉ lệ đáp ứng được những chuẩn mực về hoạt động
thể chất của cơ quan y tế liên bang Mỹ cao hơn 34% so với những người khác.
Theo các
nhà khoa học, mối quan hệ của người và
vật nuôi tác động tích cực đến chất lượng sống của con người và việc dẫn chó đi dạo là cơ hội tăng cường hoạt động thể chất có hiệu quả. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy chỉ có 2/3
người Mỹ thường dẫn chó đi dạo. Một số kết quả
nghiên cứu trước đây cho thấy việc nuôi và chăm sóc chó có thể giúp bệnh nhân
giảm huyết áp và giảm lượng cholesterol trong máu.
Tr.Lâm