Dàn doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới

(Kiến Thức) - Đây chính là những minh chứng điển hình cho châm ngôn “Tài năng không đợi tuổi” trong ngành kinh doanh.

15.5972
 Mitchell Harper và Eddie Machaalani đồng sáng lập công ty giải pháp phần mềm thương mại điện tử Bigcommerce (135 triệu USD). Trong 4 năm qua, họ đã đưa dịch vụ tới gần 40 ngàn cửa hàng, góp phần làm tăng 2 tỉ USD doanh thu.

Khởi nghiệp với Freelancer.com – nơi tụ hội của những người làm nghề tự do, Matt Barrie đã đạt được nhiều thành công bất ngờ, giúp anh có được lượng tài sản trị giá 185 triệu USD. 

 Hezi Leibovich sở hữu Tập đoàn Catch – doanh nghiệp vận hành 3 trang web Catch of the Day, Scoopon and Groceryrun với tổng giá trị khoảng 350 triệu USD.

Matthew Mullenweg phát triển dự án WordPress – được sử dụng trên hơn 60 triệu website, sở hữu tài sản trị giá 250 triệu USD. 

 Mark Ackroyd là một gương mặt doanh nhân trẻ tài năng của Úc với tổng tài sản 280 triệu USD.

 Là người sáng lập Kogan Technologies, Ruslan Kogan hiện đang sở hữu 315 triệu USD (tăng gấp đôi so với 145 triệu USD vào năm ngoái).

 Simon Clausen là người đồng sáng lập ra PC Tools - một chương trình bảo mật máy tính, đã được bán cho Symantec với giá 300 triệu USD. Hiện nay, anh đang đầu tư vào Freelancer.com và nắm trong tay 350 triệu USD.

 Mike Cannon-Brookes cùng với Scott Farquhar đã kiếm được 102 triệu USD doanh thu năm 2011 nhờ vận hành rất tốt công ty phần mềm của họ. Hai doanh nhân trẻ này đang sở hữu 550 triệu USD.

 Từ 1 triệu USD khởi nghiệp và ý tưởng Groupon, Andrew Mason hiện đang vận hành trang web với tổng doanh thu 1,6 tỉ USD/ năm và sở hữu 600 triệu USD.

 Đứng đầu danh sách này chính là Mark Zuckerberg – cha ruột của trang xã hội Facebook và là một trong những tỉ phú thế giới với 19 tỉ USD trong tay.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]