Đàn ông cũng ung thư, viêm nhiễm vùng kín

Không chỉ chị em vệ sinh vùng kín không đúng cách sẽ sinh bệnh mà ngay cả đàn ông cũng sẽ gây họa cho “cậu nhỏ” vì thiếu hiểu biết.

15.5995

Đàn ông cũng ung thư, viêm nhiễm vì chủ quan!

Đàn ông khỏe mạnh cũng “rắc rối”

Trong khi chờ đợi đến lượt tại phòng khám BV Phụ sản Trung ương, Nguyễn Thu Trang 23 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương cho biết, cô lấy chồng đã ba năm nhưng chưa thụ thai. Trang cho biết trước đó đã đi khám tại một phòng khám sản ở địa phương thì được biết là bị viêm lộ tuyến. Nghĩ là viêm ở bên trong nên ngoài việc uống thuốc, mỗi ngày Trang đều xối nước, thụt rửa với hy vọng làm sạch. Vậy nhưng khi đi khám lại thì bác sỹ ở phòng khám cho biết bệnh không những giảm mà những vết loét còn lan và trợt da nhiều hơn.

Tương tự, Hà Hoài Bắc, 34 tuổi (Quảng Xương, Thanh Hóa) lại phải dối chồng bị mệt hàng tháng nay để trốn “quan hệ” vì “cô bé” bị ngứa lăn tăn như kiến bò. Nghĩ là bị viêm nên Bắc lấy xà phòng rửa rất nhiều lần trong ngày để diệt khuẩn nhưng không những không đỡ mà “chỗ ấy” còn sưng đỏ, rát hơn nhiều.

dan ong cung ung thu viem lo tuyen Đàn ông cũng ung thư, viêm nhiễm vì chủ quan!Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, không chỉ chị em phụ nữ mà đàn ông khoẻ mạnh, không bị hẹp bao quy đầu cũng có lúc gặp rắc rối với vệ sinh không đúng cách. Tại phòng khám bệnh viện K, Hà Nội, Vũ Văn Minh, 25 tuổi, kỹ sư xây dựng nhấp nhổm không yên khi chờ đợi kết quả xét nghiệm sinh thiết. Minh cho biết một năm trước đây, thấy “thằng nhỏ” có nổi cục nhưng vì công tác ở công trường tại vùng sâu, vùng xa nên không có điều kiện đi khám chuyên khoa.Thời gian gần đây, Minh cảm thấy đau rát mỗi khi “quan hệ’ nên xin cơ quan nghỉ phép ra Hà Nội khám bệnh. Bác sỹ cho biết nguyên nhân là do “cậu nhỏ” không được vệ sinh sạch sẽ khiến các chất cặn bã bám bên trong bao quy đầu gây viêm nhiễm. “Vì làm việc ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện nước sạch không có nên em cũng chủ quan trong việc vệ sinh”- Minh phân trần với bác sỹ.

Cũng có mặt tại Bệnh viện K Hà Nội vì căn bệnh quái ác của chồng, chị Nguyễn Thị Bình, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, với sắc mặt thẫn thờ, hai mắt trũng thâm quầng, gạt nước mắt nói: “Cách đây 5 tháng tôi phát hiện thấy anh ấy có nốt sùi ở “thằng nhỏ”, nên đã đi mua thuốc Đông y về tự đắp nhưng không có biến chuyển. Nói đi khám anh ấy không chịu tôi lại mua thuốc bôi rồi tiêm kháng sinh. Đến lúc thấy đau không chịu nổi anh ấy mới cho tôi đưa xuống đây khám thì bác sĩ chẩn đoán là anh ấy đã bị ung thư “vùng kín”, phải cắt bỏ cơ quan sinh dục ngoài và vét hạch bẹn hai bên, xạ trị bổ trợ”.

Nam ẩn, nữ lộ

Theo GS. Nguyễn Ngọc Kha, phụ trách Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hồng Hà (Hà Nội), đa số bệnh nhân đều đoán mình bị viêm nhiễm hoặc mắc bệnh hoa liễu chứ không nghĩ đến ung thư. Thực tế, biểu hiện ban đầu của ung thư “cậu nhỏ” cũng là những vết sùi loét… như các bệnh hoa liễu. Nếu bị bệnh hoa liễu, chỉ cần điều trị kháng sinh là bệnh sẽ đỡ hoặc khỏi. Còn nếu bệnh không khỏi hoặc tái phát nặng hơn thì phải nghĩ ngay tới ung thư và đi khám chuyên khoa.

BS.TS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng, nhiều chị em phụ nữ cũng có thể bị lây bệnh phụ khoa từ đường quan hệ tình dục với chồng mà không biết do biểu hiện bệnh nam khoa ít được biểu lộ rõ như ở nữ. Các vi trùng ẩn nấp có khi “phát tiết” sau nhiều tháng, hoặc nhiều năm. Khoảng thời gian này, khi quan hệ tình dục với vợ, quý ông vẫn “hồn nhiên” truyền bệnh như thường. Thế nhưng, để điều được các ông đến bệnh viện để khám và làm các xét nghiệm cụ thể thì không đơn giản.

Đàn ông ít khi chịu công nhận và thiện chí hợp tác với vợ trong những vấn đề liên quan đến các căn bệnh nhạy cảm ở bộ phận sinh dục. Chính vì thế, việc điều trị triệu chứng và bệnh ở chị em cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Khi hết bệnh, nếu tiếp tục quan hệ với chồng mà chồng vẫn chưa dứt điểm các căn bệnh của họ thì việc tái lại là điều tất yếu.

Để vệ sinh đúng cách, theo các bác sỹ, cả hai giới đều nên vệ sinh vùng kín ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng nước sạch và sau khi đi vệ sinh. Với nữ giới, nếu sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ, cần chọn lựa sản phẩm phù hợp, không nên sử dụng thường xuyên những dung dịch sát khuẩn mạnh, tránh làm xáo trộn môi trường tự nhiên của âm đạo.

Với nam giới, bạn cần phải rửa kỹ “cậu bé” bằng nước ấm, sạch, đặc biệt lưu ý vùng bao quy đầu để loại bỏ hết những cặn trắng. Trường hợp hẹp bao quy đầu, bạn nên cắt bao quy đầu thông qua một thủ thuật đơn giản và an toàn. “Cắt bao qui đầu không chỉ có lợi cho vệ sinh sạch sẽ, tránh bị viêm nhiễm “cậu nhỏ’ mà còn hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV”- TS Lê Vương Văn Vệ cho hay.

Alobacsi.vn (Theo Duocphamvinhgia.vn)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]