|
Đàn ông hói 83% nhiều khả năng chết vì ung thư tuyến tiền liệt |
Các kết quả nghiên cứu gần đây đã được Viện nghiên cứu Ung thư quốc gia công bố trong cuộc họp tại Philadelphia. Việc nghiên cứu được thực hiện trên 4.000 người đàn ông Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 74 và kết quả phân tích theo từng loại không hói, hói ít, trung bình hoặc hói nặng.
Kết quả cho thấy những người đàn ông hói đầu 56% thì nhiều khả năng chết vì ung thư tuyến tiền liệt trong khoảng thời gian 21 năm so với những người đàn ông không có dấu hiệu bị hói hay rụng tóc. Những người đàn ông hói 83% nhiều khả năng chết vì ung thư tuyến tiền liệt.
Các nhà nghiên cứu không hoàn toàn xác định mối liên hệ giữa
hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt. Họ cho rằng có thể do lượng hormone nam như testosterone. Một số kích thích tố nam được cho là đóng một vai trò quan trọng gây hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt, nam giới hói đầu có thể có mức độ testosterone cao. Testosterone là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của bệnh. Đây là lý do tại sao những người đàn ông ung thư tuyến tiền liệt tái phát khi điều trị
nội tiết tố sẽ giảm mức sản xuất testosterone và làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.
Dihydrotestosterone (DHT) là một nội tiết tố nam được sản xuất từ testosterone bởi một enzyme gọi là 5a reductase. DHT được tìm thấy trong
nang lông có liên quan đến rụng tóc. Quá nhiều DHT trong tuyến tiền liệt có thể gây ra tình trạng tuyến tiền liệt bất thường.
Nghiên cứu trước đó cũng đã chỉ ra mối liên quan giữa hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt. Trong một nghiên cứu của Trường Y Harvard đã báo cáo rằng những người đàn ông hói đầu thì khả năng phát triển ung thư tuyến tiền liệt có thể gấp 1.5 lần so với những người không hói đầu.
Để phát hiện sớm và ngăn ngừa, tốt nhất những người đàn ông hói đầu nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.
Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng cần chứng minh rằng hói đầu là cơ sở để dự đoán căn bệnh này.
Cẩm Tiên/ Theo Foxnews