Đàn ông hói đầu nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Những người đàn ông có trán ngày càng nhẵn thín có nhiều khả năng gặp phải các vấn đề về tim mạch cao hơn so với những người bạn có mái đầu đầy tóc.

15.5977

Những người đàn ông có trán ngày càng nhẵn thín có nhiều khả năng gặp phải các vấn đề về tim mạch cao hơn so với những người bạn có mái đầu đầy tóc.

Ảnh minh họa.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản đăng tải trên tạp chí BMJ, trong số gần 37.000 người mà họ đã tiến hành khảo sát thì những người đàn ông hói đầunguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn đến 32% so với những người khác.

Tiến sỹ Tomohide Yamada, thuộc trường Đại học Tokyo – đơn vị tiến hành cuộc khảo sát nói trên - cho hay: “Chúng tôi đã phát hiện một mối liên hệ đáng chú ý, dù không quá cao, giữa việc hói đầu với nguy cơ mắc bệnh động mạch vành”.

Ông Yamada cũng nói thêm rằng những người đàn ông trẻ tuổi bị rụng dần tóc trên đầu cần phải chú trọng đến việc cải thiện lối sống để đảm bảo rằng họ có thể giữ được một trái tim khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nói rằng các nguy cơ này vẫn thấp hơn so với việc hút thuốc lá hay béo phì.

Hội Tim mạch Anh trong khi đó cho hay, những người đàn ông vẫn nên chú trọng đến vòng eo của họ chứ không chỉ vào mái đầu.

“Mặc dù những phát hiện này khá là thú vị nhưng những người đàn ông bị rụng tóc cũng không nên quá lo lắng về chuyện này. Vẫn cần nhiều nghiên cứu thêm nữa để có thể xác nhận mối liên hệ giữa hói đầu và việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, ông Doireann Maddock – một bác sỹ làm việc tại Hội Tim mạch Anh - cho hay.

Ông Patrick Wolfe – một giáo sư tại trường đại học London - cũng chung nhận định và nói rằng trong khi chờ đợi thêm các nghiên cứu để chứng minh nhận định của các nhà khoa học tại Nhật Bản, mọi người cần phải chú trọng đến những vấn đề mà họ có thể kiểm soát được như cân nặng, chế độ tập luyện và các yếu tố khác để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thanh Tâm (theo báo nước ngoài)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]