Đàn ông thường chụp ảnh tự sướng: Dấu hiệu bệnh... tâm thần

(Sức khỏe) - Theo các nhà nghiên cứu, đàn ông thường xuyên chụp ảnh “tự sướng” sẽ làm họ phải thay đổi cách sinh hoạt có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe và sinh lý.

15.5794

Nghiên cứu của các nhà khoa thuộc trường Đại học Ohio (Mỹ) thì đàn ông thường xuyên chụp ảnhtự sướng” để chia sẻ lên mạng xã hội thì đó là dấu hiệu về chứng tâm thần?

Nhiều đàn ông có thể bị tâm thần vì thường xuyên "tự sướng"

Qua tìm hiểu, đứng đầu nhóm nghiên cứu về người đàn ông chụp ảnh “tự sướng” có thể mắc bệnh tâm thần là Jesse Fox. Quá trình nghiên cứu, nhóm khoa học đã khảo sát 800 người đàn ông trong độ tuổi 18- 40 trong một cuộc điều tra về việc sử dụng phương tiện truyền thông. Họ chỉ ra rằng, những người đàn ông này đã thay đổi tính cách cũng như thái độ khi giao tiếp với người khác. 

Họ thường tạo dáng, chăm chút cơ thể nhiều hơn khi thường xuyên chụp ảnh

Phát biểu trong cuộc họp báo, Fox nói rằng: “Khi con người thể hiện sự ám ảnh cơ thể bằng cách yêu bản thân thái quá sẽ dẫn đến những điều khủng khiếp, như trầm cảm và rối loạn ăn uống… Biểu hiện rõ ràng hơn là ở đàn ông”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông thường xuyên chụp ảnh “tự sướng” thì có những dấu hiệu của chứng tâm thần. Họ có dấu hiệu như tự mãn, bốc đồng và có các tính cách chống đối... 

Cũng theo Fox cho biết, khi những người đàn ông này chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội mà được ủng họ, kích thích của thành viên khác sẽ khiến cho họ thích thú với việc chụp ảnh của chính mình. Lâu dần, bản thân của người đàn ông đấy sẽ thay đổi hoàn toàn, đây chính là dấu hiệu của bệnh tâm thần. 

Ngoài nghiên cứu lạ này, các nhà khoa học của Đại học Ohio tiết lộ sẽ tiếp tục nghiên cứu tương tự với phái nữ, họ dự kiến sẽ thu được kết quả như ở đàn ông. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]