Có khả năng làm việc tốt.
Những người phụ nữ biết làm việc sẽ say mê làm việc, như vậy sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung. Có sở thích của riêng mình để đam mê, đeo đuổi, đồng thời cũng là cách kiềm chế tình cảm. Ngoài ra, đó là một người phụ nữ không quá xấu nhưng cũng không quá xinh. Chỉ cần là một người phụ nữ bình thường là được.
Có sức khoẻ, biết những kiến thức giữ gìn sức khoẻ cơ bản.
Còn một điều rất quan trọng là hôn nhân là một thế giới động, tĩnh, có màu sắc, có hơi thở, thật khó thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ khô cứng, không lãng mạn sẽ là người vợ hiền.
Nếu như có người phụ nữ đạt được những tiêu chuẩn trên thì dù mặt trời và mặt trăng không còn nữa, cây cỏ chết khô thì hôn nhân vẫn tồn tại, vẫn ấm áp và cháy bỏng.