Đan Trường bị trầm cảm

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra tin tôi có tình yêu, vì sợ fan không ủng hộ. Nhưng thật bất ngờ, họ đã vui mừng với hạnh phúc của tôi. Tôi cũng 31 tuổi rồi, không thể cô đơn mãi thế được", ca sĩ Đan Trường bộc lộ.

15.5999

Thị trường lớn sắp tới của anh là Hoa ngữ, anh có đủ tự tin?

- Có chứ, tôi đã có 2 lần biểu diễn ở Đài Loan cho những cô dâu Việt Nam ở đó. Thật bất ngờ là không chỉ cộng đồng người Việt ở Đài Loan đón nhận, mà việc tôi đến Đài Loan cũng được các phương tiện truyền thông của họ quan tâm. Gần như các kênh truyền hình đều đưa tin.

Đặc biệt liveshow biểu diễn của tôi tại Đài Loan mới nhất đã được truyền hình trực tiếp trên một kênh truyền hình lớn. Hôm sau, tôi được nghỉ ngơi chút và có đi vào một tiệm bán CD, mọi người vẫn vây quanh tôi và hỏi "anh có phải là ca sĩ không? Vì tôi thấy anh trên TV". Điều đó làm tôi vô cùng bất ngờ, vì tôi không nghĩ đến một nơi xa như thế, vẫn có người đón nhận ra mình.

Album tiếng Hoa của tôi sắp tới cũng đa phần là những ca khúc hay nhất của tôi trong suốt 10 năm qua. Nếu là khán giả Việt Nam vẫn có thể mua và nghe bằng tiếng Hoa với giai điệu cũ cùng những bản phối âm nhạc mới. Xin mọi người hiểu rằng, đây chỉ là một bước khởi đầu để tiếp cận một nền showbiz lớn như thế, tôi chưa dám nghĩ có gì ghê gớm cả đâu. Tôi hy vọng nhiều ở album song ca giữa tôi và các ca sĩ nữ của Việt Nam hiện giờ. Album này chúng tôi đã đặt bài hát phù hợp với từng giọng ca khách mời. Tất cả sẽ được phát hành trong tháng 5 tới.

 

 

Bộ phim anh đóng vai chính "Võ lâm truyền kỳ" đang ăn khách, nhưng anh lại đang là đại diện hình ảnh của Game online Thế giới hoàn mỹ, nhiều người lo lắng hình ảnh của anh bị phân tán, anh thấy thế nào?

 

- Thứ nhất việc đóng phim Võ lâm truyền kỳ và game cùng tên không liên quan đến nhau. Còn lại đại diện gương mặt game Thế giới hoàn mỹ, là một vinh dự của tôi. Công việc của tôi khá bận rộn nên tôi cũng ít chơi game, thi thoảng một tuần tôi sẽ lên chơi với các fan vào cuối tuần thôi.

 

Ai cũng biết anh gắn bó với HT Production từ những ngày đầu tiên, vậy giờ anh có bao nhiêu cổ phần trong công ty đó?

 

- Hiện nay tôi không là độc quyền của một công ty nào cả. Hợp tác với HT là do tình cảm lâu lắm rồi nên những sản phẩm của anh Tuấn thực hiện như phát hành đĩa hoặc làm liveshow thì tôi không lấy cát-xê. Tôi chưa nghĩ đến việc góp cổ phần với HT vì tôi không thích cách làm việc của anh Hoàng Tuấn, đôi khi có những sự việc quá nhỏ nhưng anh ấy cứ phô trương.

 

Vậy còn tin anh vừa công bố đã có người yêu, để xóa đi những tin đồn không hay về anh thì sao?

 

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra tin tôi đã có tình yêu, vì sợ fan không ủng hộ, nhưng thật bất ngờ, họ đã vui mừng với hạnh phúc của tôi. Vì tôi cũng 31 tuổi rồi, không thể cô đơn mãi thế được. Cô ấy tên Thu đang ở nước ngoài, trong tương lai tôi muốn cô ấy sẽ về Việt Nam sống cùng với tôi.

 

 Đến bây giờ, anh thấy cuộc sống của một ngôi sao bất hạnh thế nào?

 

- Ngoài những mặt được thì tôi thấy cũng có nhiều áp lực. Không được tự do cũng là một điều khiến tôi thấy mình luôn trong tình trạng trầm cảm. Lúc rảnh rỗi chỉ biết ở nhà. Nhiều khi tự hỏi không biết mình làm việc nhiều như vậy để làm gì. Tôi muốn đến một nơi thật xa du lịch, ở đó chẳng ai biết mình, chẳng phải nghe những cuộc điện thoại đến giật mình.

 

Theo Người Đẹp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]