Đang xảy ra hiện tượng bong bóng khởi nghiệp?

Một nhà đầu tư đặt cược 100.000 USD rằng sẽ có một bong bóng công nghệ. Nhưng ông không phải là một nhà lý luận thuyết bong bóng cứng nhắc.

15.5944

Nhiều công ty trong ngành đã nghe những hồi chuông cảnh báo về khả năng bong bóng, dẫn đầu từ việc các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu thu hút hàng triệu USD tiền đầu tư ở mức giá cao ngất trời, mặc cho việc có ít hoặc không có doanh thu.

Tuần trước, nhà đầu tư công nghệ Sam Altman thách thức những người tin vào thuyết bong bóng rằng họ nên đặt cược tiền vào những nơi họ nói có bong bóng.

Altman, người đầu tư vào các công ty công nghệ trẻ thông qua Y Combinator, nói rằng mặc dù có những mức định giá vô lý, ông vẫn hy vọng về tương lai của ngành công nghệ. Ông ta đưa ra 3 dự đoán về vị trí của những công ty công nghệ mới khởi nghiệp sẽ ở trong 5 năm tới và khuyến khích người nào đó đặt cược chống lại ông. Khoản cược: 100.000 USD dành cho từ thiện.

Giờ đây, nhà đầu tư mạo hiểm ở Boston, Mỹ, Michael de la Maza đã chấp nhận thử thách. Để Maza chiến thắng, Altman phải sai 1 trong 3 dự đoán của mình:

- 6 con “kỳ lân” này (các công ty đang được thị trường định giá hơn 1 tỷ USD) – Uber, Palantir, Airbnb, Dropbox, Pinterest, và SpaceX – sẽ có giá trị tổng cộng 200 tỷ USD vào ngày 1/1/2020. Gấp đôi giá trị hiện giờ của các công ty đó, dựa theo Altman.

- 9 công ty khởi nghiệp tầm trung của Y Combinator – bao gồm công ty thanh toán Stripe và công ty trao đổi bitcoin Coinbase – sẽ có giá trị tổng cộng 27 tỷ USD (tăng từ dưới 9 tỷ USD hiện thời).

- Đợt 114 công ty khởi nghiệp hiện giờ của Y Combinator (“hiện đang có giá trị được làm tròn xuống ở mức 0 USD”) sẽ có giá 3 tỷ USD vào năm 2020.

Thú vị là, Maza – người điều hành một quỹ 500.000 USD – không có niềm tin mạnh mẽ rằng liệu chúng ta có đang ở giữa thời kì bong bóng công nghệ hay không.

“Mọi người gọi đó là bong bóng bất cứ khi nào giá trị của các công ty cao hơn 50% so với 1 năm trước. Tôi nghĩ điều đó thật không thú vị”, ông ta nói. “Đó là một đoạn đối thoại thiếu thông tin”.

Maza nói rằng ông chấp nhận vụ cá cược do ông muốn cơ hội làm việc với những chuyên gia khởi nghiệp – và ông ta tin vào xứ mệnh của Altman.

“Tôi khác biệt so với những gì mà vụ cá cược đem lại”, Maza nói. “Tôi nghĩ những gì Altman cố gắng để làm chính là biến bong bóng thành một giả thuyết có thể theo dõi được – khiến điều đó rõ ràng hơn, và cho phép mọi người nói về nó cụ thể”.

Altman xác nhận vụ cá cược vào chủ nhật qua Twitter. Ông ta còn mở rộng vụ cá cược tới những nhà đầu tư khác với một hồ sơ lớn hơn.

Danielle Morrill, CEO của Mattermark, sẽ theo dõi hồ sơ khởi nghiệp đang sử dụng phần mềm tình báo kinh doanh của công ty cô.

Maza, người từng chơi cờ và bài poker chuyên nghiệp, nói rằng ông sẵn sàng làm từ thiện nếu ông thua vụ cá cược. Ông còn đang nhắm tới một tổ chức phi lợi nhuận của Y Combinator như là đối tượng nhận tiềm năng: Watsi, một nền tảng y tế dựa trên nguồn lực đám đông.

“Tôi nghĩ điều đó là rất tuyệt khi một tổ chức từ thiện sẽ được nhận 100.000 USD”, ông nói.

Trúc Lam

Theo Trí Thức Trẻ/CNN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]