Danh thủ Hồng Sơn tâm đắc với cách làm bóng đá trẻ kiểu Nhật

Giáo dục kỹ năng sống, hướng trẻ trở thành công dân tốt... là những phương pháp hay mà HLV Nguyễn Hồng Sơn nhận thấy khi tham gia đào tạo bóng đá trẻ với các HLV đến từ Nhật Bản.

15.6593

“Các bạn Nhật Bản rất tỉ mẩn, chi tiết và khoa học trong việc định hướng kỹ năng sống cho học viên”, HLV Hồng Sơn mới đây chia sẻ tại buổi tổng kết Trại hè bóng đá 2014, nơi anh có năm thứ ba liên tiếp làm trợ giảng cho các chuyên gia đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Bóng đá Việt Nam năm nay liên tiếp rúng động vì hai vụ tiêu cực của cầu thủ nội ở các đội Ninh Bình rồi Đồng Nai. Giống như nhiều scandal trước đây, hình ảnh, uy tín của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế một lần nữa lại bị sứt mẻ nghiêm trọng. Nhiều nhà chuyên môn đặt ra những dấu hỏi trong công tác đào tạo trẻ, bởi cầu thủ sẽ chống chọi tốt hơn trước cám dỗ tiêu cực nếu có một nền tảng và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp từ nhỏ.

Danh thủ Hồng Sơn cho rằng phương pháp đào tạo trẻ kiểu Nhật Bản có rất nhiều điểm để bóng đá Việt Nam học hỏi. Ảnh: Trà Thu.

Ở phạm vi hẹp, với những trải nghiệm mà bản thân anh có được từ việc tham gia giảng dạy tại Trại hè bóng đá tại Hà Nội ba năm qua, Hồng Sơn cho rằng các HLV đến từ Nhật Bản làm rất tốt công tác giáo dục ý thức cho các mầm non bóng đá theo học trong khuôn khổ chương trình. Theo đó, họ luôn hướng trẻ đến việc trở thành một công dân tốt trước khi muốn trở thành một cầu thủ giỏi.

Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam và Thể Công chia sẻ: "Ngay cả việc nghỉ giải lao uống nước cũng được các HLV Nhật Bản xem như một bài học để giáo dục cho các cầu thủ nhí. HLV tỉ mẫn hướng dẫn học viên bỏ bao viền chai nước vào thùng rác, mở nắp chai dứt khoát, đổ nước uống và đóng chặt nắp chai để lại ngay ngắn vào thùng lạnh. Ban đầu, một số em còn vụng về, vứt rác xuống chân. Nhưng nhờ HLV nhắc nhở tận tình, kiên quyết, sau vài buổi tập, các em thực hiện thao tác thuần thục và gọn gàng. Việc sắp xếp áo thi đấu, dụng cụ thi đấu cũng được HLV định hướng học viên như vậy".

"Các HLV Nhật Bản cũng luôn nói lời cảm ơn và khen ngợi, động viên với chúng tôi, những cộng sự là HLV Việt Nam, cũng như các em học viên nhí và phụ huynh các em trước, trong và sau tất cả các buổi học. Ngay buổi học đầu tiên, một trong năm lời hứa của học viên khi tham gia Trại hè là luôn nói lời cảm ơn tới ông bà, cha mẹ vì đã tạo điều kiện để đưa các con đi học, được chơi môn thể thao các con mong ước. Nên sau khi tham gia Trại hè bóng đá, các học viên trưởng thành, tự giác hơn, phụ huynh biết cách giúp con độc lập trong suy nghĩ. Còn chúng tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm đáng quý từ các bạn HLV Nhật Bản", HLV Hồng Sơn nói thêm.

Mô hình Trại hè bóng đá tại Hà Nội từ 2012 đế nay và Nghệ An từ hè này không kỳ vọng đào tạo ra các tài năng bóng đá xuất chúng. Các nhà tổ chức chỉ đặt mục tiêu khơi dậy đam mê bóng đá, định hướng trẻ phát triển thể lực, trí tuệ một các lành mạnh và phát hiện, tạo nguồn nhân tài cho nền bóng đá chuyên nghiệp. Do đó, cách để cho trẻ hứng thú học mà chơi, thuyết phục phụ huynh cho con theo cả khóa học là cả một sự công phu mà chỉ những người bắt tay vào làm bóng đá trẻ cộng đồng mới biết.

Linh Linh

Tải App Thể thao của VnEpxress

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]