Đào nở rực giữa thu: Nhà khoa học nói gì?

(VTC News)- Chuyên gia nói đào nở rực giữa thu là hiện tượng bất thường và rất có thể biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính.

0

Liên quan tới một cây đào cổ tại góc đường Hoàng Văn Thụ - Tăng Bạt Hổ (phường Yên Đổ, TP. Pleiku, Gia Lai) bỗng dưng nở rực rỡ giữa mùa thu, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Thanh – Nguyên Viện trưởng Viện sinh học nông nghiệp (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) và thạc sĩ Tống Văn Hải – Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng thuộc trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


- Khi Trung thu mới qua đi được vài ngày thì người dân phố Núi Pleiku (Gia Lai) chợt ngỡ ngàng khi chứng kiến một cây đào cổ nở rộ. Ông có thấy đây là chuyện lạ?

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Thanh: Theo tôi đây là hiện tượng bất thường đấy. Phải quan sát kĩ cây đào mới có thể nói được. Xem thời gian qua cây có bị rụng nhiều lá hay không hoặc thời tiết ở đó có gì bất thường hay không?

Cây đào cổ tại góc đường Hoàng Văn Thụ - Tăng Bạt Hổ (phường Yên Đổ, TP. Pleiku, Gia Lai) bỗng dưng nở rực rỡ giữa mùa thu 

Ví dụ cây hoa đào bình thường phải có quá trình phân hóa hoa, sau đó trải qua giai đoạn nhiệt độ thấp một chút, cây rụng hết lá thì mới ra hoa được. Cho nên thường thì trước mùa nở hoa, đào thường rụng hết lá.

Trong trường hợp này, không rõ là người ta có phun hóa chất hay có tác động nào khác không. Còn nếu tự nhiên mà ra hoa thì kể cũng hơi lạ.

Thạc sĩ Tống Văn Hải:
Theo tôi là do thời tiết gây ảnh  hưởng tới “sức khỏe” của cây đào trên. Thường thì hoa đào sẽ nở vào cuối đông và đầu xuân. Sau một mùa đông lạnh, khi tiết trời dần ấm áp lên thì đào sẽ ra hoa. Chắc chắn ở trên phố Núi Pleiku, nhiệt độ trước đó lạnh, sau ấm dần lên.


   

Theo tôi là do thời tiết gây ảnh hưởng tới “sức khỏe” của cây đào trên.
Thạc sĩ Tống Văn Hải
 
Thêm vào đó, thời gian chiếu sáng cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên. Có thể thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn gây ảnh hưởng tới quang chu kì của cây đào trên.

Ở miền Bắc ngày dài thường vào mùa hè, thời gian chiếu sáng khoảng trên 14 tiếng, ngày ngắn khoảng dưới 10 tiếng. Tôi đoán thời gian vừa rồi thời tiết ở đó thay đổi làm cho quang chu kì cũng thay đổi theo, kích thích cây đào ra hoa.


- Theo quan sát của chúng tôi, trên cây vẫn còn nhiều lá xanh tươi. Xin hỏi liệu như vậy có là bất thường?

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Thanh: À nếu mà như vậy thì đây có thể là một giống đào mới. Phải xem lại xem hàng năm nó như thế nào và năm nay nó khác biệt ra sao thì mới có thể nói chính xác được.


- Ông có thể phân tích một số khả năng dẫn tới hiện tượng trên?

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Thanh: Một cây đào muốn ra hoa thì phải tuân theo nguyên lý chung sau: quá trình sinh trưởng thân lá và quá trình ra hoa là hai quá trình ngược nhau.

Vậy nên, khi quá trình sinh trưởng thân lá bị đình trệ lại bằng nhiều phương pháp (hoặc tác động cơ giới, hoặc tác động của thời tiết) thì việc ra hoa sẽ xảy ra.

Tôi lấy ví dụ, thời tiết khô hạn, người ta phun hóa chất gì đó hoặc khi người ta khoanh vỏ (thiến đào) gây tác động tới quá trình sinh trưởng của thân lá thì cây sẽ ra hoa.

- Trước Tết 2010 và 2011 hơn 3 tháng, hoa đào và hoa mai phố Núi cũng nở tưng bừng, gây ngạc nhiên cho nhiều người và làm tổn thất nặng về tài chính đối với những nhà vườn chăm mai, đào bán Tết. Sự việc này khiến cho hoa Mai, Đào dịp Tết khan hiếm, giá cao ngất ngưởng. Ông đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của sự việc lần này? 

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Quang Thanh: Rõ ràng Gia Lai là một vùng sinh thái khác với các vùng khác. Tại Hà Nội, để đào có thể trổ hoa vào đúng dịp Tết, người ta phải dùng nhiều biện pháp đấy.

 

Tại Hà Nội, để đào có thể trổ hoa vào đúng dịp Tết, người ta phải dùng nhiều biện pháp. 
Giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Quang Thanh
 
Ở trên Gia Lai, nếu người ta không làm vậy thì hoa đào sẽ nở rộ tự nhiên thôi. Nếu đào ra hoa như thế, chắc chắn yếu tố ngoại cảnh đã tác động vào nó.

Ngoài ra, cũng là do những người trồng hoa, họ chưa nắm được những kỉ thuật để điều khiển cây ra hoa, kìm hãm việc rụng lá, suy dinh dưỡng của cây vào giai đoạn trước khi chúng ra hoa. Muốn cho đào ra hoa thì rất dễ dàng, chỉ cần tuốt hết lá của nó đi là được.


Ở đây vẫn còn lá thì tôi cũng thấy rất ngạc nhiên. Nhưng chắc phải xem tận mắt mới “bắt bệnh” được.

Minh Quân (thực hiện)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]