Đặt stent điều trị chít hẹp khí quản

Bệnh viện 103 đã có kỹ thuật "Đặt Stent khí quản" nhằm mục đích điều trị cho những bệnh nhân bị chít hẹp khí quản sau đặt nội khí quản hoặc mở khí quản.

15.6037
Vì nhiều căn nguyên khác nhau, người bệnh có thể phải đặt nội khí quản hoặc mở khí quản như do tai nạn, các bệnh lý về phổi và ngoài phổi, các nguyên nhân đột quỵ... Mặc dù cứu sống được bệnh nhân, nhưng sẽ không rút được ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản vì bệnh nhân khó thở, hoặc nếu rút được ống thì bệnh nhân sẽ thở rít.
 
Khi đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản dài ngày, khí quản sẽ bị viêm mạn tính, phù nề, xơ hóahoại tử sụn, dẫn đến chít hẹp đường thở cơ học.
 
Tại Bệnh viện 103, các bác sĩ khoa hô hấp phối hợp với các bác sĩ khoa gây mê đã đặt thành công một trường hợp sau tai nạn giao thông, bệnh nhân phải mở khí quản, sau khi rút ống mở khí quản, bệnh nhân khó thở, thở rít.
 
Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ soi phế quản kiểm tra thấy: Khí quản ở 1/3 trên bị chít hẹp do sụn bị hoại tử, đã tiến hành cắt lọc sụn, nong khí quản và sau đó đặt stent thành công. Sau đặt stent bệnh nhân dễ chịu, thở bình thường. Sau 1 tháng, bệnh nhân vào viện kiểm tra đường thở tốt và đã mổ vá lại sọ não.
Đặt stent là một kỹ thuật hiện đại trong chuyên ngành hô hấp, nhằm giải quyết những trường hợp chít hẹp đường thở sau đặt nội khí quản hoặc mở khí quản, mà trước đây y học chưa có biện pháp giải quyết. Ngoài ra, kỹ thuật này còn được sử dụng trong các trường hợp u, xơ đường thở do các bệnh lý khác.
 
AloBacsi.vn
 Theo TS Mai Xuân Khẩn - Kien thuc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]