Đau bụng là triệu chứng của bệnh gì?

Đau bụng là triệu chứng của bệnh gì? Phải xử trí như thế nào khi bị đau bụng? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

15.593

Đau bụng là hiện tượng ổ bụng co thắt, xuất hiện những cơn đau quặn khiến bạn khó chịu. Nguyên nhân gây đau bụng là do đâu? Đây có phải là một căn bệnh không?

Đau bụng là triệu chứng của bệnh gì?.

Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy tham khảo những nguyên nhân chính khiến bạn bị đau bụng.

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đau bụng và cách xử trí

Đau bụng là triệu chứng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi đau bụng thường đi kèm với buồn nôn, đau, sốt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Không phải đau bụng lúc nào cũng là biểu hiện của một căn bệnh nguy hiểm cần điều trị, đôi khi, có những dạng đau bụng có thể tự khỏi như đau bụng do rối loạn tiêu hóa.

Có 2 dạng đau bụng: đau bụng cấp tính và đau bụng mãn tính.

Đau bụng cấp tính

Nếu là đau bụng cấp tính do ngộ độc thức ăn, người bệnh thường bị nôn ói, tiêu chảy, sốt và đau bụng quặn từng cơn, biểu hiện nhiều hay ít tùy thuộc vào sức đề kháng của cơ thể và loại vi trùng. Đa số các trường hợp người bệnh bị ngộ độc thức ăn có thể tự khỏi, chỉ cần bệnh nhân ăn uống đủ chất dinh dưỡng và bù nước đầy đủ. Trường hợp được xem là nguy hiểm cần gặp bác sỹ gấp là khi bệnh nhân có biểu hiện kèm theo là sốt cao, phân có máu, cần gặp bác sỹ để dùng kháng sinh đúng chỉ định.

Nếu người bệnh thấy có các triệu chứng kèm theo như sốt cao, tiêu chảy có máu thì cần gặp bác sỹ sớm. Đó rất có thể là biểu hiện của nhiễm trùng đường ruột. Nếu đau bụng dữ dội kèm với tình trạng trướng bụng, nôn ói không thể đi tiêu, không thể đánh hơi thì có thể là dấu hiệu bị thủng rạng rỗng như dạ dày. Những trường hợp như vậy, bệnh nhân cần thu xếp đi khám sớm tránh những biến chứng nguy hiểm đáng tiếc xảy ra.

Đau bụng mãn tính

Đau bụng mãn tính được đánh giá thật sự nguy hiểm với những trường hợp ngoài 40 tuổi. Đặc biệt, trong gia đình người bệnh đã từng có người bị ung thư đại tràng và bản thân người bệnh có xuất hiện kèm theo các triệu chứng như sụt cân không rõ nguyên nhân, đi tiêu ra máu, sốt nhẹ kéo dài, hay bị tiêu chảy hoặc táo bón. Những trường hợp như vậy cần được thăm khám ngay vì có thể đó là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như ung thư hoặc viêm loét đường tiêu hóa.

Ngoài ra một số bệnh lý hay gặp dẫn đến đau bụng mãn tính là hội chứng dạ dày - ruột kích thích , tỷ lệ này chiếm khoảng 80% số ca bệnh đi khám bệnh về tiêu hóa. Hội chứng ruột kích thích là một bệnh lý lành tính, gây ra cho người bệnh các triệu chứng đau bụng, đi tiêu phân sống kéo dài.

Tuy không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người bệnh nhưng người bệnh vẫn nên được bác sĩ tư vấn kỹ về cách thay đổi lối sống để giảm stress, từ đó khắc phục được triệu chứng đau bụng và để tránh lạm dụng thuốc. Trước khi xác định hội chứng này, bác sĩ cần phải thăm khám kỹ bằng xét nghiệm máu hoặc nội soi dạ dày, đại tràng để loại trừ các bệnh lý thực thể như viêm loét, ung thư.

Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]