Thậm chí, nghe lời mấy anh bạn, tôi đã «dụng công» để kéo dài thời gian với nhiều chiêu thức như khi gần đến chợ thì dừng lại, ngó nghiêng chỗ này chỗ kia vài phút cho sự hưng phấn vơi đi ít nhiều, sau đó lại đi tiếp; hoặc cũng có thể «tự sướng» trước khi gần gũi vợ...

Những «kế sách » này xem ra rất hiệu quả vì kéo dài thời gian được từ 30 phút đến 45 phút. Thế nhưng khi «tham khảo» ý kiến bà xã tôi thì cô ấy cho rằng như vậy là không cần thiết. Hì hục như vậy mà kết quả lại không như mong muốn thì thật là buồn. Tôi không hiểu nổi phụ nữ họ muốn gì… Tôi muốn biết chính xác kéo dài thời gian gần gũi bao lâu thì người phụ nữ thấy thỏa mãn? ()

Bạn thân mến!

Có rất nhiều người cũng nghĩ như bạn, cho rằng quan hệ tình dục với thời gian càng lâu thì càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, càng bảo đảm chất lượng cuộc yêu và... phụ nữ thích thế. Suy nghĩ này có phần chủ quan vì với mỗi đối tác, nhu cầu của họ không giống nhau; với người này có thể bấy nhiêu là đủ, nhưng với người khác có thể còn thiếu hoặc hơi nhiều. Do vậy, chính các bên phải có sự tìm hiểu, bàn bạc, thỏa thuận với nhau để tìm ra đáp án cho riêng “bản tình ca” của mình.

Một cuộc khảo sát không chính thức trên 30 phụ nữ trong độ tuổi từ 22 đến 35 tại TPHCM của Trung tâm Gia Đình Việt cho kết quả: Đa số chị em cho rằng, từ khi “nổ máy” đến khi tới nơi mất khoảng 30 phút trở lại là vừa. Trong đó 15 phút dạo đầu, 10 phút lâm trận và 5 phút “thu dọn hiện trường”. Đặc biệt, hầu hết các “cô dâu mới” trong độ tuổi dưới 30, sau khi xong việc, còn thích nằm cuộn tròn trong lòng hoặc gối đầu lên cánh tay bạn đời để ngủ...

Đối với đàn ông thì diễn biến có phần khác biệt và nhanh hơn. Thậm chí, nhiều người đã sẵn sàng chiến đấu ngay khi vừa... tưởng tượng đến những điều sắp sửa xảy ra! Và khi chính thức lâm trận thì họ chỉ muốn đến thiên đường càng nhanh càng tốt! Chính vì vậy, để có sự đồng điệu của hai vợ chồng đòi hỏi các anh phải hết sức kiên trì, kềm chế, biết nhẫn nại đợi chờ để nắm tay bà xã đi cùng...

Trở lại vấn đề của các bạn: Một đàng thì cố tình trì hưỡn, một đàng thì muốn kết thúc cho nhanh, vậy nên cách giải quyết là bạn phải biết đâu là thời điểm bà xã muốn dừng. Nếu bà xã đã “hoàn tất chặng đua” rồi mà bạn vẫn thủng thỉnh ngó nghiêng thì khi ấy đối tác có thể bị khô, đau, hết ham muốn... Điều đáng nói là bạn làm điều ấy chỉ vì muốn “phục vụ” bà xã trong khi cô ấy lại chẳng cần thì cớ sao lại phải nhọc công như vậy?

Vậy nên, tóm lại là, không phải cứ lâu là ngon. Bạn không nên đem khuôn mẫu trong cách ứng xử với người yêu cũ để hành xử với người bạn đời hiện tại. Hãy quan sát cơ thể bạn tình để cảm nhận cũng như chuyện trò với cô ấy để nắm bắt được “tâm tư, nguyện vọng”; khi đó, chắc chắn bạn sẽ không phải thốt lên câu cảm thán: “Tôi không hiểu nổi phụ nữ họ muốn gì!”.

 
Theo Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi (NLĐ)


Video đang được xem nhiều