Đậu đỏ “thần dược” chữa bệnh đái ra máu và bệnh trĩ

(GDVN) - Đậu đỏ có vị ngọt chua, tính bình không độc, có công dụng chữa các chứng mụn lở, thủy thũng, đau buốt cơ thể, bế trướng trong người, trị bệnh tả, đái tháo, nôn mửa và nhiều chứng bệnh khác.

15.5962

Đậu đỏ thường được dùng làm món ăn chín rất bổ dưỡng cho sức khỏe.

Đậu đỏ không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn có thể chữa được nhiều loại bệnh.

Một số bài thuốc từ đậu đỏ:

- Trị bệnh đái ra máu: Do trong người tích tụ nhiều độc tố, nhiệt độ phát tác làm cho đại tiện ra máu. Để trị chứng bệnh này lấy 1 vốc đậu đỏ tán thành bột, mỗi lần uống 3-7g với nước sôi, uống trong vài ngày thì sẽ khỏi.

- Trị chứng trĩ nặng: Trong khi cả trong và ngoài hậu môn đều mọc mụn lở loét chảy máu, mủ và nước vàng thì lấy khoảng 300g đậu đỏ và nửa lít giấm. Đậu đỏ nấu chín phơi khô, tẩm giấm vào và phơi khô tiếp, cứ tiếp tục phơi khô cho đến khi hết giấm rồi tán nhỏ chia làm nhiều phần, mỗi phần 10g. Mỗi ngày uống một phần 10g đó và chia điều làm 3 lần/ ngày. Làm theo cách này rất kỳ công nhưng vô cùng linh nghiệm.

- Ngừa đậu, sởi: Muốn ngừa được các chứng đậu, sởi thì lấy đậu xanh đậu đỏ, đậu đen và đậu nành (đậu vàng) mỗi loại 50g, sao vàng, sắc kỹ uống thay nước trong ngày. Uống như thế trong vòng 3 ngày liên tục thì sẽ có công hiêu.

CÁC TIN BÀI ĐƯỢC BẠN ĐỌC QUAN TÂM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]