Dầu động cơ có nguy cơ gây ung thư

(Kiến Thức) - Dầu động cơ đã qua sử dụng có khả năng chứa các chất ô nhiễm rất độc. Theo các khuyến cáo, chúng có thể gây viêm da hoặc ung thư da.

15.474
Hỏi: Dầu động cơcó độc hại không? - Trương Văn Bình (Quảng Ninh).
Ảnh minh họa. 
KS Nguyễn Văn Tần, Gara ô tô Con đường mới Hà Nội: Dầu động cơ đã qua sử dụng có khả năng chứa các chất ô nhiễm rất độc. Theo các khuyến cáo, chúng có thể gây viêm da hoặc ung thư da. Vì vậy, cần chú ý tránh việc tiếp xúc lâu dài và liên tục. 
Để lau sạch dầu khỏi da hãy rửa bằng xà phòng và nước thật kỹ. Đặc biệt, không được để dầu cũ ở chỗ trẻ nhỏ có thể với tới. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]