Dấu hiệu báo con bạn sắp ốm

Thời tiết thay đổi rất dễ khiến trẻ bị bệnh do hệ miễn dịch của trẻ chưa quen "chiến đấu" với virus của một số bệnh thông thường.

0

Nếu là các bậc cha mẹ trẻ, có thể bạn sẽ lúng túng trong việc xử lý tình huống khi con bị bệnh. Khi đó, những gợi ý sau hy vọng giúp ích được cho bạn.

Thông thường, trẻ vẫn có thể đi học trong lúc bị bệnh, nhưng khi có những dấu hiệu sau, bạn nên cho trẻ ở nhà để tiện việc theo dõi:

- Trẻ không tiêu hóa được các loại thức ăn thông thường trong vòng 24 giờ.

- Thân nhiệt của trẻ cao hơn 37.5 độ C.

- Trẻ ho nhiều hay khó thở, đau họng.

- Tiêu chảy.

- Mắt đỏ không rõ nguyên nhân.
 

Nếu những triệu chứng trên có xu hướng nghiêm trọng hơn, hoặc kéo dài hai ba ngày mà không thuyên giảm, có thể trẻ không mắc phải chứng cảm cúm thông thường, tốt nhất là bạn nên đưa trẻ đi khám để tìm hiểu tình trạng của trẻ và có biện pháp chữa trị kịp thời.

Ngoài ra, khi trẻ có dấu hiệu bệnh, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

- Trẻ từ bảy tuổi trở xuống không bao giờ được cho ở nhà một mình, không có người lớn trông chừng.

- Bạn phải có mặt kịp thời khi trẻ cần sự giúp đỡ. Điều này đòi hỏi bạn phải hướng dẫn trẻ cách liên lạc khi cần thiết, bằng điện thoại hay bằng bất cứ phương tiện nào thích hợp.

- Bạn cần cân nhắc những triệu chứng của trẻ để quyết định có nên cho trẻ ở nhà một mình hay không.

- Bạn cũng cần cho trẻ tập một số kỹ năng khi ở một mình như tránh xa nhà bếp và những ổ điện, những nơi trơn trượt; không bao giờ trả lời điện thoại là chúng đang ở nhà một mình; không mở cửa cho người lạ vào nhà, biết cách thoát ra khỏi nhà cầu cứu khi trong nhà có sự cố bất thường...

Khi trẻ bệnh mà bạn có thể ở nhà được với trẻ, hãy làm cho chúng thấy thật thoải mái và thư giãn. Trẻ con thường lo sợ khi nghe nói chúng đang bị bệnh. Bạn hãy chuẩn bị những câu như "Con sẽ khỏe ngay thôi!" hay "Mẹ sẽ chăm sóc cho con"  để trấn an trẻ. Liệu pháp tinh thần này sẽ giúp trẻ chịu uống thuốc và mau khỏi bệnh.

Theo Phụ nữ online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]