Dấu hiệu bé dị ứng côn trùng

Khi bé bị côn trùng cắn (đốt), nó gây phản ứng nhẹ sau đó.

15.5888
  • 1

    Dấu hiệu dị ứng côn trùng ở bé
     
     Trong trường hợp hiếm, bé có thể xuất hiện phản ứng dị ứng nặng khi bị côn trùng đốt (cắn). Những dấu hiệu sau ở bé là nguy hiểm, cần đưa đi bệnh viện kịp thời:
     
     - Khò khè, khó thở.
     
     - Nôn.
     
     - Nổi ban đầy cơ thể.
     
     - Hôn mê, mất nhận thức.
     
     - Thở nhanh.
     
     - Môi sưng, họng sưng.
     
     Trong quá trình đưa đi cấp cứu, cần đặt phần cơ thể bị côn trùng đốt của bé thấp hơn tim, nếu có thể. Động viên bé bình tĩnh và bọc bên ngoài cho bé một chiếc chăn.

  • 2

    Côn trùng đốt có thể gây nhiễm trùng
     
     Vết đốt hoặc cắn có thể bị nhiễm trùng trong vòng vài ngày, đặc biệt nếu nó bị xây sát. Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu sưng hoặc đỏ tấy lan rộng xung quanh vết đốt hoặc bé bị sốt thì nên đưa bé đi khám ngay. Bác sĩ có thể chỉ định cho bé dùng kháng sinh để điều trị.
     
     Khi bị con ve cắn, bé có thể xuất hiện dấu hiệu của bệnh Lyme với đường ban tròn quanh vết cắn. Trường hợp này bé cũng cần đi viện ngay.

  • 3

    Lưu ý khi đưa bé đi về quê
     
     Muỗi, ruồi và những loài côn trùng khác có thể gây bệnh nặng như sốt vàng hoặc sốt rét. Do đó, trước khi đưa bé về quê hoặc du lịch ở miền quê, bạn nên tìm hiểu thông tin về dịch bệnh ở nơi sẽ tới.
     
     Phòng côn trùng đốt cho bé
     
     Những loại thuốc phun diệt côn trùng được bày bán khá an toàn khi sử dụng, kể cả khi trong nhà có trẻ nhỏ. Tất nhiên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc cũng như tuân theo chỉ định của nhà sản xuất; ví dụ nếu thuốc xịt có ghi chú là không dành cho bé dưới 2 tháng thì bạn nên lưu ý.
     
     Ngoài ra, bạn nên cho bé mặc quần áo mỏng, dài khi đi ra ngoài. Tránh quần áo màu sắc và in hoa.
     
     Khi bé vui chơi, tuyệt đối không cho bé đi chân đất.
     
     Không thoa kem dưỡng da có mùi cho bé vì nó sẽ thu hút côn trùng.
     
     Không cho bé chơi ở bụi rậm vì đó là nơi ẩn náu của nhiều loại côn trùng. Tránh cho bé chơi ở những chỗ có tổ (hang) trên cỏ, mặt đất, vườn hoa. Không cho bé lại gần đống rác, thức ăn thừa, hộp (chai, lọ) cũ mở nắp…
     
     Có thể lắp cửa chống muỗi cho gia đình bạn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]