Khi trẻ có một trong số các biểu hiện sau đây, cha mẹ cần lưu ý và đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời:
Thở nhanh:
Trẻ dưới 2 tháng: hơn 60 lần
Trẻ 2-12 tháng: hơn 50 lần
Trẻ 1- 5 tuổi: hơn 40 lần
Rút lõm lồng ngực:
Đây là biểu hiện của trẻ bị viêm phổi nặng. Cha mẹ có thể nhìn vào phần dưới lồng ngực lõm vào khi trẻ hít vào.
Sốt cao và dai dẳng:
Sốt cao thường do virus và vi khuẩn gây ra.
Trẻ bị sốt cao kèm theo co giật, mệt mỉ, mất nước, trẻ quấy khóc, bỏ bú, ngủ không sâu.
Khi điều trị thuốc ba ngày trở lên mà trẻ vẫn sốt trên 39 độ C cần đưa trẻ tới cơ sở y tế ngay.
Tím tái:
Hiện tượng bỗng dưng cơ thể bé từ mặt, chân, tay cho đến thân mình có biểu hiện da nhợt nhạt và tím tái là dấu hiệu của rối loạn hô hấp. Trường hợp này cần đưa trẻ đi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Trẻ không mở mắt phản ứng với mẹ hay không có cảm giác tiếp xúc với mẹ là dấu hiệu của trẻ quá mệt hoặc rơi vào tình trạng thần kinh u ám.
Bên cạnh đó, khò khè cũng hay gặp ở viêm phổi. cánh mũi phập phồng, thở rên, bú kém, cha mẹ cũng cần cảnh giác.