Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tổng kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa
của
cả nước trong hai tháng đầu năm 2011 ước đạt trên 12,3 tỷ USD, tăng tới
40,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Vụ Xuất nhập khẩu, trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt
Nam (trừ dầu thô) đều có mức kim ngạch xuất khẩu tăng ấn tượng.
Cụ thể, gạo là
mặt hàng đạt được mức tăng trưởng mạnh nhất cả về lượng và giá trị, với mức tăng
lần lượt là xấp xỉ 63% và 50%. Tiếp đến là mặt hàng cao su tăng trên 57% và
175%.
Đáng chú ý,
dệt may là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất
trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã có mức tăng tới 54,2% so
với cùng kỳ năm trước, đạt trên 2,15 tỷ USD trong hai tháng đầu năm.
Giày dép
cũng đạt được kết quả xuất khẩu khá tốt khi có kim ngạch 925 triệu USD, tăng
37,8%;
thủy sản đạt 735 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2010.
Cùng
dấu hiệu khả quan từ xuất khẩu, nhập siêu trong tháng 2 chỉ ở mức 950
triệu USD - tháng thứ hai liên tiếp giữ ở dưới mức 1 tỷ USD. Tính chung 2 tháng
đầu năm, nhập siêu của cả nước là trên 1,82 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng kim ngạch
xuất khẩu.
Các chuyên gia ngành công thương nhận định rằng với kết quả ấn
tượng này và những diễn biến thuận lợi của thị trường xuất khẩu sau Tết Nguyên
đán, có thể xuất khẩu của quý 1 - quý đầu tiên của năm 2011 sẽ có kết quả rất
khả quan.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kim ngạch xuất khẩu năm nay phụ thuộc
nhiều vào nhóm
công nghiệp chế biến, do nhóm sản phẩm khoáng sản giảm về sản
lượng và kim ngạch cũng như nhóm nông thủy sản có dấu hiệu chạm ngưỡng sản lượng
xuất khẩu.
Vì vậy, để có thể nhanh chóng tăng được tốc độ xuất khẩu, cần quan
tâm mạnh mẽ tới nhóm hàng công nghiệp chế biến./.