-
Chất thải có lẫn máu. Dù lẫn máu trong phân nhưng nhiều
bệnh nhân
được chẩn đoán
ung thư ruột cho biết vào thời điểm này họ không cảm thấy đau. Thông thường, chất
thải của
người bệnh sẽ có màu hồng hoặc màu đỏ tươi rất giống với
triệu chứng của trĩ nội giai đoạn
đầu.
-
Dù vậy, nhiều trường hợp khó có thể phát hiện bằng mắt thường. Lúc
này, chỉ bằng cách phân tích mẫu
chất thải mới có thể nhận diện được. Trong khi đó, khi bệnh chuyển
sang giai đoạn cuối, chất thải sẽ có màu đỏ sẫm, lẫn máu và dịch nhầy hoặc mủ.
-
Làn da trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Dù phổ biến song đây không
phải là triệu chứng đặc hiệu của ung thư ruột. Nó có thể bắt nguồn từ nguyên nhân thiếu sắt, dưỡng
chất hoặc một vài dạng ung thư khác.
-
Đầy bụng. Khi
khối u ung thư trong ruột đủ lớn, nó có thể trở
thành vật cản ở
ruột già khiến người bệnh thường xuyên có cảm giác
đầy bụng. Theo thời gian, bụng
có xu hướng ngày càng to hơn, nhô về phía trước song cơ thể không có sự gia tăng về khối
lượng.
-
Đau bụng. Dù rất hiếm song một vài bệnh nhân từng xuất hiện triệu
chứng này. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các vết loét ngày càng trầm trọng gây thủng ruột, rò rỉ
các chất dịch ra bên ngoài, tràn vào xương chậu gây nhiễm trùng.
-
Đi vệ sinh nhiều lần, hình dạng phân thay đổi. Thói quen đi vệ
sinh thay đổi cũng là một trong những triệu chứng điển hình của ung thư ruột. Do các khối u ở trực
tràng tiết ra một số chất dịch gây ra những kích thích lên đường ruột, bệnh nhân cảm thấy buồn đi
vệ sinh nhiều lần. Bên cạnh đó hình dạng phân cũng thay đổi theo chiều hướng phân lỏng, dẹt hoặc có
đường rãnh.
-
Ngoài ra, người bệnh cũng đối diện với cảm giác buồn nôn, nôn thốc
tháo.
-
Giảm cân không rõ nguyên nhân.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức