Dấu hiệu lạ của bệnh dại

Bên cạnh triệu chứng sợ nước, thường là dấu hiệu cho thấy virus đã làm tê liệt các cơ ở cổ họng, bệnh dại đôi khi biểu hiện qua nhu cầu tình dục.

15.6041
 
Một phụ nữ Ấn Độ 28 tuổi đến bác sĩ với một lời phàn nàn bất thường: nhu cầu tình dục của cô đột nhiên tăng lên. Cô cảm thấy ham muốn dữ dội, thường xuyên mà không hề có sự kích thích nào từ bên ngoài.
 
Không thể tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ phụ khoa gửi cô tới khoa điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Sri Gokulam và Viện Nghiên cứu Salem ở Tamil Nadu, nhưng 4 ngày sau cô đã chết. Căn bệnh nào đã khiến một phụ nữ với những triệu chứng bất thường về tình dục và chết trong trong vòng một tuần? Câu trả lời là một loại virus gần như đã bị xóa sổ tại Mỹ, nhưng vẫn còn tồn tại khá phổ biến tại các nước đang phát triển: virus dại.
 
Ảnh minh họa
 
Trong trường hợp người phụ nữ Ấn Độ này, một vết cắn nhỏ của thú nuôi hai tháng trước là nguyên nhân gây bệnh, đó là kết luận của các nhà nghiên cứu trên tạp chí Archives of Sexual Behavior tháng 11/2011. Beter Costa, giám đốc thông tin của Liên minh Toàn cầu kiểm soát bệnh dại cho biết, người ta chỉ đến bác sĩ khi có những dấu hiệu bất ổn, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nếu bị cắn hoặc nghi ngờ đã tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh, bệnh nhân nên được điều trị sớm, trong vòng 24 giờ.

Trên thế giới có khoảng 55.000 - 70.000 người chết vì bệnh dại mỗi năm, nghĩa là cứ 8 phút có 1 người tử vong. Hầu hết trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi và tại những vùng thiếu văcxin cũng như điều trị can thiệp. Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch, số người chết vì bệnh dại ở Mỹ đã giảm từ 100 người/năm, xuống còn 1 - 2 người trong những năm đầu thế kỷ 21.

Thủ phạm chính cho việc truyền bệnh là chó. Liên minh Toàn cầu kiểm soát bệnh dại đang tập trung cung cấp văcxin tiêm phòng cho động vật nuôi hoặc sống gần người. Peter Costa cho rằng, khi 70% số chó tại một quốc gia được tiêm phòng, số ca mắc bệnh dại ở người sẽ giảm hẳn. Nhưng để giảm số ca mắc bệnh, việc tuyên truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Người phụ nữ Ấn Độ kia không tìm kiếm sự chăm sóc y tế sau khi bị chó cắn, vì vết cắn nhỏ và con chó là thú cưng. Nếu được điều trị kịp thời, có thể cô đã được cứu sống.

Costa khuyến cáo, khi đã bị cắn, rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước sạch trong vòng 10 phút, sau đó đi tìm trợ giúp điều trị ngay lập tức. Nếu bác sĩ xác định vết cắn nguy hiểm, bệnh nhân sẽ được tiêm kháng thể phòng dại trực tiếp vào vết cắn, sau đó, họ sẽ nhận thêm 4 liều văcxin trong 2 tuần. Trước đây, văcxin này được tiêm vào rốn, nhưng nay đã đơn giản hơn nhiều, có thể tiêm bắp tay như văcxin thông thường và hầu như không đau.

Việc tiêm phòng cho thú nuôi là quan trọng. Theo Costa, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ và châu Âu đã khiến nhiều người quên mất việc tiêm phòng cho thú cưng của họ, nhưng bệnh dại vẫn đang là mối hiểm họa rình rập.

AloBacsi.vn (TheoTrần Hùng - Phụ nữ TPHCM/ LiveScience)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]