Dấu hiệu nàng sẽ là người mẹ tồi

Chàng trai nào cũng mong muốn tìm được người vợ lý tưởng và người mẹ tuyệt vời cho các con sau này. Vậy bạn nên cẩn thận với những phụ nữ có một trong các đức tính dưới đây bởi kiểu người này sẽ chẳng bao giờ thực hiện tốt 'thiên chức làm mẹ'.

15.5977

Không thích có con

Quý ông nghĩ người phụ nữ nào cũng muốn được làm mẹ nhưng không hẳn vậy. Nếu người tình của bạn nói rằng bản thân không muốn có con, hãy tin đó là sự thật. Mọi nỗ lực cố gắng để thay đổi suy nghĩ của nàng thực sự rất khó. Dù nàng chấp nhận sinh con cho bạn, nàng cũng chưa chắc chăm sóc chúng thật tốt.

Bị ám ảnh về vật chất

Trong đầu cô ấy, tiền là tất cả. Chi tiền cho mục đích cá nhân là sở thích của cô ả. Bạn và con của mình sau này chẳng thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Coi bản thân là ‘trung tâm của vũ trụ’

Đừng nghĩ sẽ thay đổi được một người phụ nữ chỉ quan tâm tới bản thân mình, kể cả khi nàng có con. Một cô nàng chỉ coi trọng bản thân sẽ không dại gì chia sẻ tình yêu và sự quan tâm của mình cho bất cứ ai vì vậy nàng không thể trở thành một bà mẹ tốt được.

Tiệc tùng

Đáng lẽ, một người mẹ nên dành hầu hết thời gian ở nhà, đặc biệt với các con mình. Cô ấy phải biết cách dàn xếp công việc và các mối quan hệ xã hội. Nhưng ngược lại, nàng dành các ngày trong tuần để tiệc tùng, tới những quán bar và tụ tập bạn bè sau mỗi giờ làm việc.

Ám ảnh về thời son trẻ

Nàng chẳng bao giờ quên được thân hình bốc lửa, làn da mịn màng, căng mọng và một “thời huy hoàng” của mình ngày còn trẻ. Và khi dần lớn tuổi, nàng "lấy lại" thời son trẻ đó bằng cách nuông chiều các con hoặc huấn luyện và hướng chúng tới những việc nàng chưa thực hiện được lúc xưa.

Không thích chăm sóc người khác

Nàng muốn mọi người quan tâm tới mình nhưng ngại phải chăm sóc người khác. Vậy bạn có thể chắc rằng lúc bạn bị ốm, nàng sẽ quan tâm, săn sóc, nấu món ngon… cho bạn không? Đương nhiên, câu trả lời là “không” rồi. Một cô nàng như thế thì làm sao có thể trở thành mẹ trong khi bọn trẻ luôn cần được yêu thương và chăm sóc.

Thiếu kiên nhẫn

Kiên nhẫn là đức tính cần thiết của một người mẹ, đặc biệt đối với những người có con nhỏ. Những đứa trẻ luôn bướng bỉnh và khó bảo. Vì vậy, người mẹ cần phải bỏ qua cơn tức giận, luôn quan tâm và kiên trì dạy bảo chúng. Nhưng nàng lại dễ bực bội, mau chóng chán nản, bỏ mặc hoặc đáp ứng mọi nhu cầu con trẻ đưa ra để đỡ phải phiền phức.

Quá cầu toàn

Đàn ông luôn muốn kiếm tìm một người vợ lý tưởng nhưng một phụ nữ quá chu toàn không hẳn đã tốt. Nàng luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo, một chút sai xót cũng khiến nàng khó chịu. Điều này không chỉ tạo áp lực cho bản thân bạn mà cho chính các con sau này.

Bạo lực

Nếu cô gái của bạn thích giải quyết vấn đề bằng cách gây sức ép và dùng bạo lực với người khác, cô ấy không thể trở thành mẹ của các con bạn được. Thực tế, bạn không nên có bất cứ mối quan hệ nào với dạng phụ nữ này. Cần phải cho con trẻ phát triển trong một môi trường an toàn, được thoải mái về cả vật chất lẫn tinh thần.

Kim Chi


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]