Dấu hiệu nhận biết những anh chàng có "máu hay ghen"

(Chia sẻ) - Ghen tuông là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng đó là khi sự ghen tuông ở một chừng mực nhất định. Một anh chàng ghen tuông cực đoan sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi bởi tính ích kỷ, thích chiếm hữu và muốn kiểm soát. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết những anh chàng có "máu hay ghen" này.

0

1. Ghét bạn vui vẻ lúc anh ta vắng mặt

Ai cũng cần có một không gian riêng cho bản thân mình. Nếu anh chàng bạn yêu luôn muốn anh ta là niềm hạnh phúc duy nhất của bạn và cảm thấy bực dọc khi bạn cười cười nói nói bên cạnh bất kỳ một ai khác. Đây là dấu hiệu đầu tiên của một anh chàng có máu hay ghen và lúc đó, bạn nên xem xét lại. Bởi tình trạng này kéo dài sẽ gây ra hàng loạt bất lợi cho mối quan hệ của bạn.

2. Nổi điên khi không được bạn nhắc đến

Đàn ông ghen cực đoan thường muốn liên quan đến mọi việc bạn làm. Đó cũng là lý do họ tra hỏi người phụ nữ suốt về một ngày của cô ấy. Vì thế, nếu bạn lên kế hoạch của riêng mình mà không có chàng, chàng sẽ phát điên và tổn thương ghê gớm.

3. Không bao giờ sai

Đàn ông hay ghen thường được tạo hóa “tặng” thêm cả tính hiếu thắng. Họ khó lòng thừa nhận rằng mình sai. Paul A. Hauck, bác sĩ tâm lý, tác giả cuốn sách “Vượt qua tính ích kỷ và chiếm hữu” cho rằng, người hay ghen thường muốn tỏ ra “ta đây rất tự tin”, song thực chất đó là biểu hiện của sự tự ti và cảm giác bấp bênh cao độ.

4. Luôn kiểm soát bạn

Hỏi xem người yêu đang đi đâu, bao giờ về nhà là điều rất bình thường, bởi ai cũng muốn biết một nửa yêu thương đang làm gì khi không có mình bên cạnh.

Tuy nhiên, nếu anh chàng của bạn gọi điện 15 lần/ngày để hỏi bạn ở đâu, đang đi với ai thì không hay chút nào. Đàn ông với cơn ghen không còn kiểm soát được thường muốn biết chính xác bạn đang ở đâu mọi thời điểm trong ngày. Họ không chỉ muốn biết bạn đi với ai mà còn muốn biết bạn nói gì với người đó. Đây chính là hành vi kiểm soát người khác, khiến người khác mất tự do.

5. Bạn mất dần các mối quan hệ

Anh chàng luôn muốn kiểm soát việc bạn đi đâu, đi lúc nào và gặp gỡ ai, cứ như thể được phép quyết định người sẽ giao tiếp với bạn. Ngay cả người thân hay bạn bè của bạn, nếu không “được” anh chàng thích đều có thể bị loại ra khỏi danh sách gặp gỡ bạn hàng ngày. Bạn bè là phái mạnh của bạn chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên bởi chàng không chịu nổi ý nghĩ bạn đang trò chuyện với một gã trai nào khác.

Đây chính là kiểu ghen tuông vô cớ - ghen tuông không dựa trên những gì bạn đã làm mà chỉ do tưởng tượng của đối tác. Một cô gái trót vướng vào anh chàng này, nếu không cẩn thận sẽ mất hết bạn bè, thậm chí đến ngày còn bị “ra lệnh” không được phép qua lại với chính gia đình mình nữa.

6. Ghen tuông dẫn đến bạo lực

Đàn ông hay ghen thường đi cùng với cục súc. Tất cả cũng bởi họ không kiểm soát nổi cơn ghen, cùng lúc không kiềm chế được cơn xúc động của mình. Họ dễ dàng nổi nóng, la hét vào mặt đối phương, không ngần ngại cãi nhau, thậm chí dùng bạo lực. Và nếu người đàn ông của bạn có xu hướng đập phá đồ vật hay tấn công người khác khi ghen, bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng rồi đấy.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]