Dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm tai giữa

Theo ước tính, cứ bốn trẻ dưới 3 tuổi thì lại có ba em bị viêm tai giữa. Bệnh này cũng phổ biến như chứng cảm lạnh thường, song rất khó phát hiện. Tuy nhiên, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị hợp lý.

0

Bé có thể bị viêm tai giữa nếu có những dấu hiệu dưới đây:

Đau tai: một dấu hiệu chung thường găp của viêm tai giữa, dịch trong tai giữa đọng nhiều, thúc ép lên màng nhĩ gây đau tai. Do đó, trẻ lớn có thể kêu đau, còn trẻ nhỏ chỉ biết lắc đầu, lấy tay dụi vào tai, kéo giật tai mạnh, hoặc có biểu hiện khó chịu và khóc nhiều hơn bình thường.

- Một nơi khác sẽ báo tín hiệu cho bạn khi bé bị viêm tai giữa đó là mũi. Thông thường, sau khi bé bị cảm lạnh, dịch nhầy chảy ra từ mũi sẽ chính là dịch nhầy có trong tai bé. Khi chưa bệnh, mũi bé hơi nghẹt rồi chảy nước trong. Khi dịch nhầy chảy ra chuyển sang màu vàng hay xanh lá cây chính là lúc bé đã bắt đầu nhiễm bệnh và trở nên cáu kỉnh, đồng thời nguy cơ viêm tai giữa tăng cao.


- Trẻ sốt, thường là sốt cao 39-40oC, quấy khóc nhiều, bỏ bú, kém ăn, nôn trớ, co giật..

- Rối loạn tiêu hóa: Trẻ đi ngoài lỏng, nhiều lần, xuất hiện gần như đồng thời với triệu chứng sốt.

- Trẻ có thể ăn ít hơn hoặc khó ngủ

- Ngoài ra, chất dịch đọng trong tai giữa có thể gây cản trở đường truyền âm thanh, dẫn tới tình trạng khó nghe tạm thời.

- Không có phản ứng với âm thanh yếu

- Bật to TV hoặc radio

- Nói to hơn

- Có biểu hiện mất tập trung ở trường

Ảnh minh họa

- Khi bé nằm ngửa, chất dịch trong tai bé sẽ đổ dồn về phía màng nhĩ, gây khó chịu cho bé. Lúc này bé sẽ không muốn nằm ngửa mà sẽ trở mình liên tục, lăn qua lăn lại để làm giảm áp suất dưới màng nhĩ, khi đó trẻ sẽ bớt đau hơn.Nếu áp suất từ dịch tích tụ quá nhiều, nó có thể làm thủng màng nhĩ, dẫn tới rò rỉ dịch trong tai.

- Khi bé vừa bị cảm lạnh vừa bị ghèn ở mắt chính là một dấu hiệu dấu hiệu khác của viêm tai giữa, các mẹ hãy lưu ý đến khả năng này. Ở những tháng đầu đời, mắt của bé có thể ra ghèn, trường hợp này đơn giản là bé bị tắc tuyến lệ nhưng khi đi kèm với biểu hiện này là một cơn cảm lạnh, nhất là khi bé đã lớn hơn, điều này cho thấy một vùng xoang nào đó hay tai của bé đang bị viêm.

Viêm tai giữa là bệnh rất dễ gặp ở trẻ em. Bệnh sẽ diễn biến phức tạp, nguy hiểm hoặc để lại di chứng nặng nề, khó khắc phục và ảnh hưởng đến sức nghe của trẻ. Hơn nữa, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn nếu bệnh không được phát hiện và điều trị sớm. Vief vậy, việc phát hiện sớm và kịp thời đóng vai trò rất quan trọng trong tiên lượng bệnh, phòng ngừa biến chứng và các hậu quả lâu dài đối với trẻ.

Nhật Mỹ (t/h)




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]